Háo hức đi tàu Cát Linh - Hà Đông

Mai Hà
Mai Hà
07/11/2021 06:16 GMT+7

Sáng sớm 6.11, hàng trăm người dân Hà Nội đã háo hức xếp hàng để được là những hành khách đầu tiên trải nghiệm chạy tàu Cát Linh - Hà Đông , tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội và cả nước.

Sau hơn 10 năm chờ đợi từ thời điểm bắt đầu thi công vào tháng 11.2011 với nhiều lần trễ hẹn, 6 năm chậm tiến độ, dự án đường sắt đô thị thí điểm Cát Linh - Hà Đông đã được Bộ GTVT bàn giao cho TP.Hà Nội vận hành, khai thác thương mại. Tham dự lễ bàn giao có Phó thủ tướng Lê Văn Thành và lãnh đạo Bộ GTVT, TP.Hà Nội, nhiều bộ ngành khác.

Toàn tuyến Cát Linh - Hà Đông có 13 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu có 4 toa. Khoảng cách giữa mỗi chuyến khoảng 6 phút vào giờ cao điểm

Đậu Tiến Đạt

Theo ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, trong giai đoạn 1 (6 tháng đầu, trong đó có 15 ngày đầu chở khách miễn phí), tàu sẽ mở tuyến lúc 5 giờ 30, đóng tuyến 22 giờ, 10 - 15 phút có một lượt, có 4 - 6 đoàn tàu vận hành. Giai đoạn 2 (6 tháng tiếp theo) sẽ mở tuyến lúc 5 giờ, đóng tuyến 22 giờ 30, giờ cao điểm 6 phút có một chuyến, vận hành 9 đoàn tàu.

Trải nghiệm Hà Nội miễn phí qua khung cửa tàu Cát Linh – Hà Đông

Có mặt trên chuyến tàu đầu tiên, PV Thanh Niên ghi nhận cảm giác háo hức của nhiều người dân thủ đô trong ngày “lịch sử”. Khởi hành 7 giờ 41 phút từ ga Cát Linh, sau 12 ga, tới 8 giờ 3 phút tàu đã tới ga Yên Nghĩa. Công ty TNHH đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) đã chuẩn bị hơn 200.000 vé 0 đồng là các thẻ từ để phát cho người dân trải nghiệm trong 15 ngày đầu vận hành.

Sau khi kết thúc thời gian chạy thử, giá vé sẽ là 7.000 đồng/lượt (giá mở cửa), theo chặng là 8.000 - 15.000 đồng/lượt. Giá vé ngày là 30.000 đồng. Vé cũng được bán theo tháng (không định danh 200.000 đồng/người, có định danh là 100.000 đồng/người). Người được miễn phí đi xe buýt cũng sẽ được miễn phí khi đi tàu.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo Hà Nội và Bộ GTVT trải nghiệm đi tàu Cát Linh - Hà Đông

Nhiều người phải đi hơn 10 - 20 km từ các huyện ngoại thành về ga Cát Linh (Q.Đống Đa) để trải nghiệm tàu

Bảng chỉ dẫn cụ thể dán tại từng ga để tiện cho hành khách theo dõi. Toàn tuyến có 12 ga trên cao và khu depot ở Phú Lương (Q.Hà Đông)

Toàn dự án Cát Linh - Hà Đông có 621 nhân sự được đào tạo để vận hành dự án, gồm nhân viên bán vé, soát vé, phục vụ trên tàu, lái tàu...

Tuyến đường sắt sử dụng hệ thống bán vé tự động, trong 15 ngày đầu hành khách được miễn phí đi tàu thử

Người dân quét mã khai báo y tế trên tàu

Cụ Đào Văn Khương (84 tuổi) cho biết đã chờ đợi dự án này từ những ngày còn quy hoạch cách đây 15 - 16 năm. Là một trong những hành khách đầu tiên, cụ cảm thấy rất phấn khởi vì đã thỏa được lòng mong chờ

Hàng trăm người dân gồm cả người già, thanh niên, trẻ em háo hức xếp hàng từ sáng sớm để lên tàu

Hàng trăm người dân gồm cả người già, thanh niên, trẻ em háo hức xếp hàng từ sáng sớm để lên tàu

Bạn Trương Thị Ninh (H.Hoài Đức) biết thông tin tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ khai thác từ 6.11 qua mạng xã hội. Ninh háo hức đến ga từ sớm để lần đầu tiên được đi tàu đường sắt đô thị tại thủ đô

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.