Hanoi FC cho CLB Công an Nhân dân mượn ‘sao U.23 Việt Nam’ đá giải hạng nhất

19/08/2022 08:00 GMT+7

CLB bóng đá Hà Nội (Hanoi FC) vừa cho CLB bóng đá Công an Nhân dân (giải hạng nhất quốc gia) mượn Vũ Tiến Long, Nguyễn Tuấn Anh và trước đó là Trần Văn Đạt. Theo lãnh đạo Hanoi FC, đó là cách đội bóng thủ đô giải quyết bài toán “khủng hoảng thừa” cầu thủ trẻ ở V.League, để không làm lãng phí, thui chột tài năng.

Trong nhiều năm trở lại đây, Hanoi FC luôn đóng góp rất nhiều cầu thủ cho các đội U.19, U.23 và ĐTQG Việt Nam.

Vị trí Á quân châu Á tại Thường Châu, hai chức vô địch SEA Games 30 và 31, ngôi vương AFF Cup 2018, hạng tư ASIAD 18, rồi đến tấm vé lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022, hay mới nhất là màn trình diễn ấn tượng của U.23 Việt Nam tại giải U23 châu Á, tất cả đều có dấu ấn đậm nét của những cầu thủ từ lò đào tạo Hanoi FC.

Vũ Tiến Long - ngôi sao sáng của U.23 Việt Nam - vừa được CLB Hà Nội cho Công an Nhân dân mượn.

Tuy nhiên, nhiều gương mặt ngôi sao của Hanoi FC lại đối diện với nghịch lý phải tìm kiếm vị trí khi trở về câu lạc bộ. Để giải bài toán quá dồi dào tài năng trẻ, Hanoi FC luôn mở lòng, tạo điều kiện cho các cầu thủ đến một CLB khác ở V.League hoặc hạng nhất.

Mới nhất, Hanoi FC đã cho CLB Công an Nhân dân mượn Vũ Tiến Long, Nguyễn Tuấn Anh và trước đó là Trần Văn Đạt. Trong số này, Vũ Tiến Long là cái tên nổi bật nhất khi từng cùng U.23 Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 31, cùng U.23 Việt Nam vào đến tứ kết Vòng chung kết U.23 châu Á 2022 tại Uzbekistan. Tiến Long chính là người ghi bàn giúp U.23 Việt Nam cầm hòa U.23 Hàn Quốc, quyết định chiếc vé vào tứ kết tại giải đấu.

Với CLB Công an Nhân dân, được bổ sung những cầu thủ ngôi sao chất lượng từ Hanoi FC sẽ giúp đội bóng này như “hổ mọc thêm cánh” để có thể cạnh tranh suất lên hạng V.League. Còn với những cầu thủ như Vũ Tiến Long, Trần Văn Đạt, Nguyễn Tuấn Anh… sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn, được cạnh tranh nhiều hơn, tránh lãng phí, thui chột tài năng.

Đây cũng là giải pháp mà Hanoi FC từng làm trong quá khứ. Đội bóng Thủ đô luôn giải quyết việc “khủng hoảng thừa” tài năng trẻ bằng cách cho mượn, thậm chí tặng cả đội hình trẻ cho các địa phương khác.

Những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Đình Trọng từng có thời gian khoác áo Sài Gòn FC, tiền thân là Hanoi FC thăng hạng V.League 2016 và đổi tên thành Sài Gòn FC. Hay như năm 2019, đội Hà Nội B gồm những cầu thủ U.21 của Hanoi FC cũng đã được chuyển giao cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở giải hạng nhất. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Đức, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giành quyền lên chơi V.League.

Năm 2020, bầu Hiển cũng đã chuyển giao đội bóng U.21 Hà Nội cho CLB Phú Thọ chơi giải hạng nhì, hướng đến mục tiêu lên chơi V.League 2022. Còn nhớ tại thời điểm chuyển giao, bầu Hiển nhấn mạnh rằng, Công ty CP Thể thao Hà Nội T&T tặng đội bóng cho Phú Thọ chứ không có sự mua bán. Hiện, Phú Thọ đang chơi ở giải hạng nhất và nhiều cầu thủ trẻ có sân chơi để khẳng định bản thân.

Trong một phát biểu gần đây với truyền thông, Chủ tịch Hanoi FC Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh: “Đào tạo trẻ là thứ tiên quyết của các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Ở Hà Nội, số cầu thủ trẻ được lên đội một cũng rất ít. Chúng tôi luôn tìm kiếm các câu lạc bộ khác có thể cho các cầu thủ này ra sân thường xuyên. Hà Nội sẽ chủ động và cũng rất mong nhận được lời đề nghị từ các đội bóng khác. Chúng tôi sẵn sàng cho mượn các cầu thủ trong 1 - 2 năm, khi họ trưởng thành, chúng tôi sẽ đưa về thử sức ở đội 1".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.