'Hành trình xanh' trên quê hương Kinh Bắc

Vũ Thơ
Vũ Thơ
05/10/2022 06:03 GMT+7

Những người trẻ ở Bắc Ninh đã làm được nhiều công trình ý nghĩa, góp phần làm cho quê hương ngày một văn minh, hiện đại và tươi đẹp hơn.

Số hóa di tích lịch sử

Bắc Ninh là địa phương nổi tiếng về văn hóa, lịch sử và di tích của vùng Kinh Bắc. Trong suốt chiều dài lịch sử, ít miền quê nào có được kho tàng văn hóa đặc sắc, đồ sộ như Bắc Ninh, với 1.558 di tích lịch sử, trong đó có 195 di tích cấp quốc gia, 386 di tích cấp tỉnh, 8 hiện vật, nhóm hiện vật bảo vật quốc gia… tiêu biểu là 4 di tích quốc gia đặc biệt: chùa Dâu, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích, Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Lý… Mỗi di tích nơi đây đều mang những dấu ấn lịch sử quan trọng.

Đặc biệt, Bắc Ninh còn là quê hương của 4 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi vào danh mục Di sản văn hóa thế giới: dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù, tín ngưỡng thờ Mẫu, kéo co làng Hữu Chấp.

Để mang tới cho khách tham quan, du lịch những trải nghiệm tốt nhất về các di tích văn hóa, lịch sử tại Bắc Ninh, Tỉnh đoàn Bắc Ninh đã phối hợp Sở VH-TT-DL, Công ty cổ phần Long Phương thiết kế mẫu mã, chọn lọc tài liệu lịch sử, cập nhật nhiều thông tin hữu ích, tổng hợp những bài thuyết minh hấp dẫn nhất chuyển thành dữ liệu số, tích hợp trong mã QR. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh và thực hiện một thao tác đơn giản, mọi thông tin về hành trình tham quan khu du lịch trên địa bàn tỉnh giúp du khách dễ dàng tìm hiểu về những nét độc đáo của điểm đến.

Công trình thanh niên cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền quảng bá các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh"

website Tỉnh đoàn

Theo anh Nguyễn Đức Sâm, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh, hiện Đoàn thanh niên tỉnh đã chủ trì lắp đặt 25 biển có gắn mã QR giới thiệu về di tích, di sản văn hóa, địa chỉ cách mạng trên địa bàn. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập, 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh và để lại dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng, góp phần chuyển đổi số để xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững theo hướng văn minh, hiện đại.

Xanh hóa quê hương

Nhằm giúp cho những con đường đất ở nông thôn được bê tông hóa, thuận lợi cho nhân dân di chuyển, việc vận chuyển hàng hóa, giao thương trở nên nhanh chóng, dễ dàng, từ đó thúc đẩy sản xuất và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội , nâng cao đời sống của người dân và cộng đồng, trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Bắc Ninh đã xây dựng, sửa chữa, cải tạo được 5 km đường nông thôn mới, thu hút 10.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, với tổng giá trị làm lợi ước tính 3,8 tỉ đồng.

Tỉnh đoàn đã chủ trì xây dựng 2 công trình, đổ đường bê tông xã Nguyệt Đức, H.Thuận Thành và xã Phú Lương, H.Lương Tài. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh cũng chung tay cải tạo những con đường nông thôn. Từ đó giúp làng quê khang trang sạch đẹp. Công trình làm đường nông thôn của tuổi trẻ Bắc Ninh vinh dự trở thành một trong 50 công trình thanh niên tiêu biểu trong toàn quốc.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ Bắc Ninh phát động phong trào “Hành trình xanh” - hoạt động chung tay bảo vệ môi trường xanh. Tiêu biểu trong phong trào là công trình thanh niên “Đường hoa tuổi trẻ”. Trong đó, các bạn trẻ trồng 100 cây kèn hồng tại công viên Hồ điều hòa Văn Miếu, TP.Bắc Ninh, đồng thời trồng 1.000 cây keo phủ xanh khu vực này, giúp không gian trở nên tươi đẹp và cải thiện môi trường xung quanh.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ toàn tỉnh Bắc Ninh đã thi đua trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thôn mới, góp phần làm đẹp cho quê hương, bảo vệ môi trường. Trong nhiệm kỳ, hơn 723.000 cây xanh đã được 60.000 lượt đoàn viên thanh niên trồng trên mọi tuyến đường của quê hương Bắc Ninh, với tổng giá trị gần 10 tỉ đồng.

“Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống con người; vai trò, tác dụng, giá trị của công tác trồng cây đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống, nét đẹp văn hóa của dân tộc trong phong trào trồng cây, chung tay xây dựng tỉnh Bắc Ninh xanh - sạch - đẹp”, anh Nguyễn Bảo Đại, Phó bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh, chia sẻ.

Trong hai ngày 6 - 7.10 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với sự tham dự của 205 đại biểu chính thức. Đại hội có chủ đề: “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, đổi mới sáng tạo của thanh niên góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững theo hướng văn minh, hiện đại”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.