Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đồng hành cùng 650 trẻ mồ côi

Vũ Thơ
Vũ Thơ
15/10/2021 10:53 GMT+7

Trong Hành trình “ Tôi yêu Tổ quốc tôi ” kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2021), T.Ư Hội và các đơn vị trực thuộc đã khởi động chương trình đồng hành chăm lo cho 650 trẻ mồ côi do Covid-19.

Sáng 15.10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2021).

Dự chương trình có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Đặc biệt, có sự tham dự của nhiều đại biểu nguyên là Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam các thời kỳ: ông Vũ Trọng Kim, ông Hoàng Bình Quân...

Các đại biểu nguyên là Bí thứ thứ nhất T.Ư Đoàn; nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các thời kỳ nhận hoa chúc mừng của T.Ư Hội

ngọc thắng

Đồng hành cùng 650 trẻ mồ côi

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, trải qua 65 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Hiện nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng với tổng số gần 10 triệu hội viên. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng, hiện nay Hội đã có ở 63 tỉnh, thành phố, 4 tập đoàn, tổng công ty trong và ngoài nhà nước, 5 hội thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài; quan hệ hợp tác với tổ chức thanh niên các nước và các tổ chức thanh niên quốc tế được củng cố, tăng cường; vị thế thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Anh Ngyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi lễ

ngọc thắng

Tổ chức Hội các cấp tiếp tục triển khai phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm khơi dậy tình yêu Tổ quốc, tạo động lực để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, các hội thành viên tập thể, cán bộ, hội viên và thanh niên đã phát huy tinh thần “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng” triển khai nhiều hình thức hiệu quả tham gia phòng chống dịch và hỗ trợ nhân dân.

Các chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, “Triệu túi an sinh”, “Triệu bữa cơm”, “ATM gạo, ATM ô xy”, “Hát để sẻ chia”, “Cùng em học trực tuyến”, “Mạng lưới thầy thuốc trẻ đồng hành” và nhiều chương trình khác đã góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh...

Các chương trình, hoạt động của các cấp bộ Đoàn, Hội đã cùng cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, sớm đưa Việt Nam trở lại trạng thái bình thường mới.

Ông Võ văn Thưởng (giữa) cùng các đại biểu khởi động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" chăm lo cho trẻ mồ côi

ngọc thắng

Anh Nguyễn Ngọc Lương nói: “Trong bối cảnh dịch bệnh, thay vì tổ chức nhiều các hoạt động lớn để kỷ niệm ngày truyền thống, T.Ư Hội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp đã quyết định triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các hoạt động cụ thể tham gia phòng chống dịch; đồng thời, chuyển đổi hình thức triển khai các hoạt động tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, tổ chức thăm hỏi, tri ân các thế hệ cán bộ Hội; tuyên dương các tấm gương cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực và triển khai các công trình, phần việc thanh niên đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị”.

Gần 8.000 công trình thanh niên

Ban tổ chức cho biết, sau 65 ngày thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tổ chức Hội các cấp đã triển khai được 7.906 công trình, phần việc thanh niên; 21.672 hoạt động chăm sóc sức khỏe, tham gia phòng chống Covid-19; tuyên dương, tôn vinh 12.849 cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu; 4.368 hoạt động đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn; kết nạp được 58.585 hội viên mới lớp hội viên “65 năm”.

Các đại biểu thăm Phòng truyền thống của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa được khánh thành nhân 65 năm Ngày truyền thống

ngọc thắng

Tại Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống, để thể hiện tính hành động của các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị trực thuộc thống nhất cùng đồng hành bảo trợ về vật chất và tinh thần cho 650 trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19 đến năm 18 tuổi.

Cũng trong dịp này, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức khởi công Công trình kỷ niệm 65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, quê hương đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; thăm hỏi các anh, chị lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các thời kỳ; tổ chức cuộc thi tìm hiểu trực tuyến “65 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”, xét chọn và tuyên dương 65 gương cán bộ Hội nhận giải thưởng “15 tháng 10” và 65 gương thanh niên nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, hiệu quả khác…

Ban tổ chức cho biết Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được tài trợ vàng bởi Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam (Viettinbank) và đồng hành của Công ty TCPVN và Thang Long Warriors.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.