Hành trình nữ sinh du học ở 3 quốc gia, tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc

10/11/2021 14:44 GMT+7

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc ở ĐH Bắc Kinh ( Trung Quốc ), nữ sinh viên quê ở tỉnh Lâm Đồng giành được học bổng tiến sĩ tại ĐH California, San Diego (Mỹ).

Thay đổi bước ngoặt để đi tìm… đam mê

Phạm Thị Thùy Dương, 26 tuổi quê tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa được nhận học bổng tiến sĩ trị giá gần 7 tỉ đồng ngành Khoa học chính trị tại ĐH California, San Diego (Mỹ). Bốn tháng trước, Thùy Dương vừa tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc chuyên ngành Chính trị và Quan hệ quốc tế tại ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc).

Phạm Thị Thùy Dương (phải) và bạn trong ngày tốt nghiệp tại Trường ĐH Châu Á Thái Bình Dương Ritsumeikan (Nhật Bản)

NVCC

Thùy Dương từng là học sinh lớp 12 chuyên Anh Trường THPT chuyên Thăng Long (Lâm Đồng). Năm 2014, nữ sinh này được tuyển thẳng vào ngành Sư phạm tiếng Anh của Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM theo diện ưu tiên của Bộ GD-ĐT vì đạt giải Ba trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh.

Sau đó, Dương phát hiện bản thân đam mê với các môn học xã hội, nhất là môn lịch sử và mong muốn tìm hiểu lịch sử của các quốc gia Đông Nam Á. Do đó, cô quyết định chuyển hướng và nộp hồ sơ ứng tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế và Nghiên cứu hòa bình của Trường ĐH Châu Á Thái Bình Dương Ritsumeikan (APU) ở Nhật Bản.

Để hoàn thành hồ sơ du học, Dương đã chuẩn bị hồ sơ trong 4 tháng, cuối năm 2014 cô đã trúng tuyển học bổng toàn phần của APU. Khi được hỏi về lý do chọn Nhật Bản để du học, Thùy Dương cho hay: “Thời điểm đó, tôi nghĩ rằng theo học tại một đất nước châu Á sẽ giúp mình thỏa mãn đam mê tìm tòi về lịch sử, nghiên cứu văn hóa của khu vực. Chính vì thế, tôi chọn đất nước hoa anh đào làm điểm đến cho 4 năm ĐH”.

Khó khăn trong những năm đầu ĐH mà Dương gặp phải khi học ở Nhật Bản là rào cản về ngôn ngữ và văn hóa. Do đó, cô nỗ lực khắc phục bằng cách học thêm tiếng Nhật, đồng thời trau dồi thêm kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp nhiều để có thể hòa nhập.

Trong 4 năm học ở Nhật Bản, Dương vừa đi học vừa đi làm thêm nhiều công việc như: bồi bàn, thu ngân, phiên dịch... Nữ sinh viên cho biết những công việc này giúp cô rèn luyện tiếng Nhật, kết nối và học thêm về văn hóa làm việc của người bản xứ.

Năm 2018, Thùy Dương tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế và Nghiên cứu hòa bình của APU và được một công ty mời phỏng vấn. Tuy nhiên, cô quyết định nghỉ một năm sau khi tốt nghiệp để dành thời gian nghiên cứu học bổng thạc sĩ chuẩn bị hồ sơ du học.

Thùy Dương thổ lộ: “Mình bị phân tâm không thể tập trung cho công việc, và mình bắt đầu dành nhiều thời gian để tìm những trường có chương trình thạc sĩ phù hợp với hướng nghiên cứu sở trường của mình với hy vọng học tiếp lên cao học để tiếp tục hướng nghiên cứu”.

Tốt nghiệp thạc sĩ xuất sắc

Với mong muốn nghiên cứu sâu về vai trò của Trung Quốc ở Đông Á và Đông Nam Á, cũng như quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt - Trung, Dương quyết định chọn Trung Quốc để học cao học. Đầu năm 2019, cô chuẩn bị hồ sơ đăng ký và đến cuối năm nhận được tin trúng tuyển học bổng thạc sĩ ngành Chính trị và Quan hệ quốc tế tại ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc).

Thùy Dương nhận bằng tốt nghiệp ĐH Bắc Kinh tại nhà

NVCC

Một trong những khó khăn khi học thạc sĩ tại ĐH Bắc Kinh với nữ sinh này chính là chương trình học khá nặng, đòi hỏi kỹ năng nghiên cứu chuyên sâu.

Dương chia sẻ: “Để học tập hiệu quả mình phải chủ động tìm hiểu tài liệu nghiên cứu trước ở nhà thông qua sách, tài liệu, và internet, nếu không thì mình sẽ không theo kịp nội dung bài giảng. Những nội dung quan trọng thì phải ghi chú cẩn thận, lập nhóm nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu chung để có thể thật sự áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế”.

Với Dương, đề tài nghiên cứu về người nhập cư tại Trung Quốc là một trong những đề tài cô nhớ nhất trong hai năm học thạc sĩ. Được nghiên cứu thực địa tại Quảng Châu, và tiếp xúc trực tiếp với cộng đồng người gốc Phi ở Quảng Châu giúp Dương nhận ra tầm quan trọng của việc phản ánh đúng với thực tế khi nghiên cứu cũng như vai trò và trách nhiệm của nhà nghiên cứu khi thực hiện đề tài.

Vào tháng 7.2021, Dương tốt nghiệp thạc sĩ ngành Chính trị và Quan hệ quốc tế loại xuất sắc với số điểm GPA 3.96/4. Nữ sinh này sau đó đã nhận được học bổng tiến sĩ tại ĐH California (Mỹ). Chia sẻ về dự định tương lai, Dương cho biết sẽ cố gắng học thật tốt để hiện thực hóa ước mơ trở thành một giáo sư và thỏa mãn đam mê nghiên cứu, giảng dạy.

“Dương là một người bạn Việt Nam luôn giúp đỡ mình trong học tập, cô còn truyền cảm hứng cho mình để mình viết nhiều, đọc sách. Mình chắc chắn rằng Dương sẽ trở thành một giáo sư, học giả giỏi trong trường đại học theo đúng những gì bạn ấy mơ ước”, cô Thiên Vân, một người Trung Quốc, 24 tuổi, đang làm việc tại ĐH Thanh Hoa, bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.