Hành trình đóng góp của Toyota cho nền âm nhạc cổ điển Việt Nam

08/09/2022 10:00 GMT+7

Toyota đã trao tặng hơn 1.000 suất học bổng hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam, ươm mầm và chắp cánh những ước mơ giúp các em giành được nhiều giải thưởng cao quý tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế.

Ngay từ khi đặt nhà máy tại Việt Nam vào năm 1995, giữa những khó khăn bộn bề nhưng Toyota đã đề ra mục tiêu “trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại” làm tiền đề cho những hoạt động vì cộng đồng trong suốt 27 năm qua. Trong số những thương hiệu xe hơi đang hoạt động tại Việt Nam, Toyota được xem là nhà sản xuất có nhiều đóng góp nhất cho xã hội, thể hiện ở cả chiều rộng khi hỗ trợ rất nhiều lĩnh vực lẫn chiều sâu với việc bồi dưỡng tài năng cho đất nước. Nếu tính về con số, Toyota đã đóng góp hơn 28 triệu USD để hỗ trợ 4 lĩnh vực chính là: An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, Văn hóa xã hội. Trong đó, có những hoạt động tìm kiếm, ươm mầm và tài trợ các tài năng trẻ như hoạt động: Cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota “chiếc ô tô mơ ước”, Học bổng Kỹ thuật Toyota, Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota, Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup và đặc biệt là Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam.

Toyota mang âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng Việt Nam

Mỗi năm, kể từ 1998 tới nay, chúng ta vẫn thường nghe tới hai sự kiện âm nhạc rất lớn là Hòa nhạc Toyota và Đêm nhạc cổ điển Toyota. Đó là những hoạt động thường niên được tổ chức không chỉ mang lại cho giới mộ điệu âm nhạc cổ điển những đêm diễn mãn nhãn mà còn mang ý nghĩa lớn hơn khi toàn bộ số tiền bán vé (kể từ năm 2009) được ủng hộ cho quỹ hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc. Được tổ chức thường niên trong suốt hơn hai thập kỷ qua, Toyota đã mang dòng nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng, góp phần cho sự phát triển nền âm nhạc cổ điển Việt Nam và làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Tổng giám đốc Toyota Việt Nam cam kết nỗ lực đóng góp cho sự phát triển văn hóa – nghệ thuật Việt Nam

Được triển khai thường niên từ năm 2009, Toyota đã trao hơn 1.000 suất học bổng cho các em sinh viên chuyên ngành âm nhạc, chắp cánh bao ước mơ vươn mình ra thế giới và giành được rất nhiều giải thưởng quốc tế. Sinh viên của nhiều trường đào tạo âm nhạc trên cả nước được nhận học bổng ý nghĩa này như Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Huế, Nhạc viện TP.HCM, Cao đẳng Âm nhạc Tây Bắc và Cao đẳng Âm nhạc Việt Bắc. Nhiều sinh viên từng nhận học bổng nay đã thành danh và đã từng tham gia biểu diễn trong Hòa nhạc Toyota như ca sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy, ca sĩ Nguyễn Duyên Huyền, nghệ sĩ sáo Flute Nguyễn Ly Hương, nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh.

Toyota trao Học bổng hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam

Trong các năm 2020, 2021, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn ra nặng nề, không tổ chức được các đêm nhạc nhưng mỗi năm Toyota vẫn duy trì Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam với 85 suất học bổng với tổng trị giá 510 triệu đồng cho 5 trường đào tạo âm nhạc. Có lẽ, Toyota là thương hiệu xe hơi duy nhất quan tâm tới những điều tưởng chừng như “nhỏ bé” thuộc đủ các lĩnh vực khác nhau, một điều mà nếu không có “tâm” và “tầm” thì sẽ rất khó để thực hiện được.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji đánh giá cao những đóng góp của Toyota cho nền âm nhạc Việt Nam

“Tôi nghĩ rằng những điều mà Hòa nhạc Toyota đã gặt hái được trong suốt gần 20 năm qua thực sự là tuyệt vời. Tôi tin rằng giá trị đó đã in sâu trong lòng khán thính giả Việt Nam bởi việc được tiếp nối trong một quãng thời gian dài. Các buổi hòa nhạc đang ngày càng trở nên đa dạng hơn và cũng xuất hiện nhiều tài năng trẻ hơn” – Honna Tetsuji – người nhạc trường tài hoa đã đồng hành cùng Đêm nhạc cổ điển Toyota trong suốt hơn 13 năm qua đã chia sẻ những cảm xúc của mình khi trình diễn 2 đêm nhạc ở Hà Nội và Sài Gòn vào tháng 8.2022. Mỗi năm, chương trình hòa nhạc của Toyota đều có sự góp mặt của nhạc trưởng Honna Tetsuji, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng những khách mời khác nhau. Ví như năm 2022 là nghệ sĩ trẻ Cello tài năng Phan Đỗ Phúc – Người đã giành được nhiều thành công trên thế giới với tư cách là nghệ sĩ độc tấu, hòa tấu và nhạc công dàn nhạc và hiện đang là nhạc trưởng đầu tiên của Dàn nhạc giao hưởng trẻ Việt Nam. Đó là những điều đã làm nên sự thành công của Hòa nhạc Toyota nói riêng và thể hiện rõ những thành quả của sự đóng góp mà nhà sản xuất xe hơi tới từ Nhật Bản đã làm trong suốt gần 25 năm qua.

Những hoạt động đóng góp của Toyota trong 4 lĩnh vực tại Việt Nam

- An toàn giao thông: Toyota cùng em học an toàn giao thông; Hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông

- Bảo vệ môi trường: Toyota chung tay xanh hóa học đường; Hành trình thứ 2 của lốp; Tết trồng cây; Hành trình xanh; Dự án 1 tỉ cây xanh

- Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực: Cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota “Chiếc ô tô mơ ước”; Học bổng kỹ thuật Toyota; Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam; Khóa học Chia sẻ bí quyết thành công trong sản xuất kinh doanh (Monzukuri).

- Văn hóa xã hội: Hòa nhạc Toyota; Đêm nhạc cổ điển Toyota; Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota; Chiến dịch “hãy bắt đầu điều không thể”; Chương trình Mottainai; Trao tặng tranh truyện Nhật Bản Ehon; Hoạt động từ thiện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.