Hành trình đong đầy yêu thương đến với trẻ em vùng cao

09/11/2022 15:00 GMT+7

Nằm trong chương trình Tình nguyện mùa Đông 2022 - Xuân tình nguyện 2023, những ngày qua đoàn công tác đã không quản ngại khó khăn, đến tận nơi trao từng phần quà, san sẻ yêu thương đến với trẻ em vùng cao.

Trong đợt hoạt động tại các tỉnh Đông và Tây Bắc bộ, Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam đã trao tặng 5.000 chiếc áo ấm, 5.000 đôi dép cho trẻ em vùng cao

N.H

Chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện là chương trình do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai hàng năm trên quy mô toàn quốc. Năm nay, chương trình tiếp tục được triển khai từ tháng 10.2022 đến hết tháng 2.2023.

Trong đợt hoạt động tại các tỉnh Đông và Tây Bắc bộ, Trung tâm công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam (thuộc T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) đã huy động được 5000 chiếc áo ấm, 5.000 đôi dép, 1.000 bộ áo dài, 1.000 nón bảo hiểm và 200 suất học bổng, 1 sân chơi cho em, hơn 150 phần quà từ nguồn xã hội hoá.

Những phần quà yêu thương đến với các em vùng cao

N.H

Tại Lễ ra quân “Tình nguyện mùa đông 2022 và Xuân tình nguyện 2023”, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái phối hợp với đoàn hành trình của Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam đã thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa.

Trong đó, Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam trao tặng các phần quà gồm 100 áo dài cho giáo viên, 100 mũ bảo hiểm cho nhân dân xã Lang Thíp; trao 20 suất học bổng trong dự án “Nâng bước em tới trường”, trị giá mỗi phần là 1,5 triệu đồng. Để góp phần khích lệ tinh thần thi đua học tập của các em học sinh, đồng thời giúp các em có hoàn cảnh khó khăn phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, đoàn hành trình đã trao tặng 500 áo ấm, 500 đôi dép. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái hỗ trợ 15 tấn xi măng xây dựng công trình sân chơi cho em…

Tại Lai Châu, đoàn đã đến Trường tiểu học Hoang Thèn (xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ). Tại đây có 3 điểm trường với hơn 300 học sinh và trên 40 thầy cô giáo gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt và học tập, rất cần được sự giúp đỡ và san sẻ từ các tấm lòng hảo tâm. Chương trình đã trao tặng 500 chiếc áo ấm và 500 đôi dép cho các em học sinh nơi đây; trao tặng 100 bộ vải áo dài và 155 nón bảo hiểm dành tặng cho các cô giáo như những lời tri ân, cảm ơn tới những người đã gieo hạt giống tri thức trồng người tại những vùng xa xôi, còn nhiều khó khăn.

Cùng với đó là Dự án “Nâng bước em đến trường” trao 20 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (bao gồm vở, nón bảo hiểm, balo, bộ dụng cụ học tập, 10kg gạo và tiền mặt 300.000 đồng).

Tại Lào Cai, đoàn công tác tổ chức hoạt động từ thiện tại Trường tiểu học Hoàng Thu Phố 1 và Trường tiểu học Hoàng Thu Phố 2. Đây là 2 trường thuộc xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Hà. Trong những năm gần đây mặc dù nhà trường luôn nhận được sự quan tâm đầu tư từ chính quyền địa phương, cũng như từ các nhà hảo tâm nhưng hiện tại vẫn có rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Ngày 8.11, tại xã Cao Mã Pờ (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang), Tỉnh đoàn cùng với Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam cũng đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch “Tình nguyện mùa Đông 2022 và Xuân tình nguyện 2023”.

Đồng hành cùng chương trình “Tình nguyện mùa đông 2022 và Xuân tình nguyện 2023”, Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nhà xuất bản Sự Thật, Phòng công tác quần chúng Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên văn phòng Trung ương Đảng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và hỗ trợ từ các nhà hảo tâm của Câu lạc bộ Chuyến xe yêu thương, Bếp nhà Từ tâm, Cộng đồng Tình nguyện viên Phú Yên, Quỹ Hỷ Hỷ, Công ty CP Tập đoàn thời trang Thái Tuấn, Gạo Giàu Thuận, Tổng Công ty đối tác Chân Thật.

Anh Nguyễn Thanh Hân, Uỷ viên Uỷ ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam, tâm sự: “Nhìn lại hơn 2,5 ngày với hơn 1.500km đường đã lăn bánh, cung đường Hà Nội - Hoà Bình - Sơn La - Điện Biên (Mường Lay) - Lai Châu (Phong Thổ) - Lào Cai (Bắc Hà) - Yên Bái (Văn Yên) - Hà Giang (Quảng Bạ), đoàn công tác gồm 6 anh em cùng nhau tự làm tất cả các khâu… ý chí cả đoàn rất kiên quyết để luôn đảm bảo trước giờ tổ chức ở các điểm đến được diễn ra thành công”.

Đoàn hành trình vẫn tiếp tục “lăn bánh” mang những phần quà và san sẻ yêu thương đến với trẻ em vùng cao ở khu vực Đông - Tây Bắc bộ

Anh Hân trao quà cho các em nhỏ

N.H

Anh Hân kể vài sự cố xảy ra trên hành trình như xe tải từ TP.HCM không đến được điểm cần tập kết quà nên ban hậu cần buộc phải sang tải qua các phương tiện địa phương, trên đường tài xế lạc đường, rồi thời tiết thay đổi liên tục giữa các tỉnh, nhiều điểm lộ trình khắc nghiệt… Những ánh mắt, nụ cười ấm áp của các em học sinh, giáo viên tại các trường, bà con nơi đến, chính quyền địa phương, tổ chức Đoàn - Hội các cấp tại điểm thực hiện chương trình, sự động viên của các đơn vị đồng hành, sự chia sẻ của các nhà hảo tâm và ý chí quyết tâm của cả đoàn đã giúp cho hành trình lan toả được mục đích “kết vòng tay - trao yêu thương” đến những hoàn cảnh còn khó khăn trong xã hội.

Sau tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang chuyến hành trình “Tình nguyện mùa Đông 2022 và Xuân tình nguyện 2023” vẫn tiếp tục “lăn bánh” mang những phần quà và san sẻ yêu thương đến với trẻ em vùng cao ở khu vực Đông - Tây Bắc bộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.