Hành trình đời người qua âm nhạc trong album đầu tay của Hứa Kim Tuyền

31/05/2022 08:13 GMT+7

Album Colours được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chăm chút trong hơn 2 năm, gồm 9 ca khúc với 9 màu sắc âm nhạc được thể hiện qua giọng ca của 10 nghệ sĩ: Cẩm Vân, Tóc Tiên, Trúc Nhân, Văn Mai Hương , Nguyên Hà, Hoàng Dũng, Orange, CeCe Trương, AMEE và chính tác giả.

Colours là album đầu tay của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, với 9 ca khúc về đời sống thường nhật: Mang ghế ra sân ngồi hát (Tóc Tiên), Lucy (Nguyên Hà), Hai mươi hai (AMEE), Hoa Kỳ (Hoàng Dũng), Dưới ánh đèn sân khấu (Orange), Ước mơ của mẹ (Văn Mai Hương), Một ngày tôi quên hết (Cẩm Vân, CeCe Trương), Nếu một mai tôi bay lên trời (Trúc Nhân) và Cánh đồng mây của Thượng đế (Hứa Kim Tuyền).

Hứa Kim Tuyền và một số nghệ sĩ tham gia album Colours

nscc

Nếu Mang ghế ra sân ngồi hát được Hứa Kim Tuyền lấy cảm hứng từ chính hình ảnh ca sĩ Tóc Tiên thường xuyên ngồi bên hiên nhà hát vu vơ, thì Dưới ánh đèn sân khấu thể hiện những trăn trở, góc khuất của người nghệ sĩ. Trong khi đó Hai mươi hai - cũng là MV vừa lọt Top 5 Trending Music của YouTube và chinh phục các bảng xếp hạng nhạc số là một món quà tuổi 22 mà Hứa Kim Tuyền dành tặng AMEE...

Cẩm Vân cho biết, cô yêu thích ca khúc Một ngày tôi quên hết ngay từ lần đầu tiên nghe bản demo và lập tức nhận lời tham gia album Colours. Trong quá trình quay MV chị cũng khóc rất nhiều...

nscc

Nam nhạc sĩ góp giọng ca khúc Cánh đồng mây của Thượng đế, đây là cái kết mà Hứa Kim Tuyền dành cho tất cả những sinh linh trên đời, dù là người hay thú cưng, hãy sống thật tốt để một ngày kia, chúng ta gặp lại nhau nơi cánh đồng mây. Đó cũng là nơi chúng ta cám ơn nhau, cùng nhau mỉm cười vì một kiếp sống tử tế, đẹp đẽ đã qua. Và Lucy là ca khúc thiếu nhi duy nhất trong album Colours, hứa hẹn lay động người xem khi ra mắt MV về câu chuyện thú cưng vào tháng 6.

Hoa Kỳ do Hoàng Dũng thể hiện. Bài hát chính là nỗi nhớ gia đình hiện hữu trong mỗi người qua câu chuyện của những người xa quê

nscc

Có thể thấy, tổng thể album Colours như đi cùng hành trình cuộc đời của một con người, từng ca khúc tương ứng với một màu sắc biểu trưng cho một câu chuyện hoặc một độ tuổi của con người mà nó thể hiện. Hứa Kim Tuyền đã mời 6 nhà sản xuất âm nhạc để cùng với anh tham gia hoà âm phối khí cho Colours.

Văn Mai Hương thể hiện Ước mơ của mẹ. Đây chính là giai đoạn mỗi người tạm gác lại công việc và những ước mơ cá nhân để chăm lo cho gia đình, con cái và bắt đầu ước mơ về tương lai của con

scc

Từng câu chuyện trong hành trình của đời người, vì thế cũng được thể hiện đa dạng qua các thể loại âm nhạc, từ pop ballad, R&B đến blues, jazz, valse và không thiếu Lo-fi - một màu sắc đang được giới trẻ ưa chuộng. Đồng thời, các ca khúc trong album Colours chỉ có verse (phần lời chính đầu tiên) và chorus (điệp khúc) mà không lặp lại (thường 1 bài hát có thể có nhiều verse hoặc 1 verse hát lặp đi lặp lại) nhằm đơn giản hóa cấu trúc bài hát để khán giả dễ nhớ và dễ đón nhận nội dung khi ca từ được tác giả thể hiện sâu sắc, nhiều tầng ý nghĩa.

Qua Colours, Hứa Kim Tuyền hy vọng người nghe sẽ cảm thấy dễ chịu và cảm nhận cuộc sống theo một cách khác khi thưởng thức. “Tôi muốn album khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu, cảm nhận rõ hơn về nhân sinh quan trong cuộc sống. Đối với những người đang có vết thương lòng, biết đâu một trong những bài hát này giúp họ dễ chịu hơn, tìm được sự đồng cảm. Mong mọi người sẽ có một list nhạc nghe trước khi đi ngủ để có một giấc thật ngon”, anh bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.