Hạnh phúc là được dạy học theo triết lý giáo dục cân bằng ‘thân - tâm - tuệ’

20/11/2022 06:00 GMT+7

Theo ông Ngô Minh Tuấn muốn trở thành một người lái đò đúng nghĩa thì phải có tâm yêu thương và chèo lái học sinh đến bến bờ thành công và hạnh phúc theo đúng lộ trình.

Ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam Global. Hệ sinh thái giáo dục CEO Việt Nam gồm: mầm non Merry Star, CEO High School - Đơn vị vận hành trường THPT, trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, học viện doanh nhân CEO Việt Nam. Đồng thời ông còn là chuyên gia định hướng cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng và là "người thầy" hướng nghiệp cho học sinh THPT.

Bén duyên với vai trò là “người thầy”, trong cuộc chia sẻ với báo chí gần đây, ông Ngô Minh Tuấn nói về sứ mệnh của cuộc đời mình, có 3 điều mà ông vẫn luôn đau đáu: "Một là chia sẻ cho mọi người hiểu đúng về đạo Phật. Hai là, chung tay nâng cao doanh trí Việt Nam, giúp doanh nhân thành công có cuộc sống an lạc. Ba là, đồng hành với nền giáo dục Việt Nam, tạo ra thế hệ học sinh có ý chí và chủ động học tập, góp phần tạo ra nguyên khí quốc gia".

Ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Hệ sinh thái giáo dục CEO Việt Nam

“Những ngày này, khi cả nước đang hướng về ngày lễ của các thầy cô giáo, tri ân những người thầy thì tôi lại càng trăn trở. Bởi tôi biết, mỗi một ngày làm nghề giáo là một nỗ lực, cũng như hôm nay tôi đang lên lớp có những lúc tưởng rằng mình không thể giảng bài được, nhưng mỗi một lần nhìn thấy các học trò yêu thương là động lực trong con người mình lại lớn lên. Điều đó, hình thành nên triết lý thân - tâm - tuệ ở hệ sinh thái giáo dục CEO Việt Nam”, ông Ngô Minh Tuấn bộc bạch.

Nói sâu hơn về triết lý thân - tâm - tuệ, ông Ngô Minh Tuấn cho biết, yếu tố thứ nhất chính là tâm yêu thương. Nhà trường phải giúp học sinh hiểu rằng dù có giàu có bao nhiêu mà sống khắc nghiệt và luôn mâu thuẫn với mọi người thì cuộc sống của các con cũng khó nhận được hạnh phúc.

Yếu tố thứ hai là trí tuệ khai phóng, đồng nghĩa với việc kiến thức các con học được phải ứng dụng được vào thực tế.

Yếu tố thứ ba là thân kỷ luật, khỏe mạnh. Bởi chỉ khi các học sinh có kỷ luật với chính mình thì mới có được một cơ thể khỏe mạnh. Chính các con phải cam kết với bản thân một ngày dành ra bao nhiêu phút để tập thể dục, ăn uống, thói quen sinh hoạt ra sao để giúp cơ thể khỏe mạnh.

Ông Ngô Minh Tuấn - người thầy truyền lửa cho nhiều thế hệ doanh nhân, học sinh trên cả nước

Trong một bài phát biểu gần đây ông Ngô Minh Tuấn cũng từng chia sẻ “khái niệm về mục tiêu cuộc đời đối với mỗi học sinh THPT là một điều vô cùng xa xỉ”, để giúp các con có mục tiêu cuộc đời, là một người thầy kiến tạo nên những giá trị cho cộng đồng ông thường hay chia sẻ với các học trò.

Mong các thầy cô luôn nỗ lực, cùng “trao đi giá trị để nhận được hạnh phúc mỗi ngày”

“Mục tiêu cuộc đời chia làm 4 tầng, tầng 1 là hiếu kính, tôn trọng cha mẹ; tầng 2 là hiếu thuận như hy sinh cảm xúc của bản thân cho cha mẹ vui đó là hiếu thuận; tầng 3 là hiếu thảo, tức là cha mẹ muốn gì thì con tự bỏ tiền con ra con mua, biếu cho bố mẹ; tầng 4 cao nhất là hiếu nghĩa, nghĩa là không đưa tiền cho bố mẹ, mà khi bố mẹ muốn làm cái điều đấy cho ai đó thì mình đứng ra làm thay. Có 4 tầng hiếu nhưng thường thì chỉ hoàn thành được hiếu thảo còn chữ “nghĩa” thì nhiều người chưa làm được”, ông Ngô Minh Tuấn cho biết ý nghĩa mục tiêu cuộc đời.

Phần thứ hai trong mục tiêu cuộc đời chính là cho phụ huynh hiểu cơ chế vận hành tư duy của con.

Bất cứ cha mẹ nào sinh con ra cũng đều mong muốn có nguồn lực để nuôi con, sống đạo đức để làm gương cho con. Nhưng, cha mẹ không nên dọn sẵn đường cho con đi mà cần tạo cho con tư duy, ước mơ để đạt được những thứ mình muốn như muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, báo hiếu bố mẹ… thì phải làm gì?

“Tại CEO Việt Nam, học sinh sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng sống để các con hoàn thiện các phẩm chất như: tính kỷ luật, ý thức tự lập, sống nhân ái và hòa nhập. Khi đã thấu hiểu được giá trị bản thân thì học sinh sẽ biết mình là ai, chứ không phải học theo sự ép buộc của thầy cô, bố mẹ. Khi con được là chính con thì đó là điều hạnh phúc nhất”, ông Ngô Minh Tuấn chia sẻ thêm về môi trường học tập tại CEO Việt Nam.

Nhân ngày 20.11, ông Ngô Minh Tuấn gửi gắm mong các thầy cô giáo luôn phát huy được tâm yêu thương và trí tuệ của mình. Nỗ lực mỗi ngày là người đưa đò để đồng hành cùng hệ sinh thái giáo dục CEO Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.