Hành lang an toàn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây bị phá hoại

Lê Lâm
Lê Lâm
23/12/2020 11:40 GMT+7

Hàng chục điểm trên hành lang an toàn đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây bị phá hoại, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Ngày 23.12, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện nay dọc theo hành lang an toàn đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn qua xã Bình Sơn (H.Long Thành) và Sông Nhạn (H.Cẩm Mỹ) của tỉnh Đồng Nai nhiều vị trí bị phá hoại.

Phá hoại hành lang cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây để cho bò vào ăn cỏ

Nếu như gia súc lọt vào hành lang này sẽ rất nguy hiểm

Ảnh: Lê Lâm

Hàng chục điểm hàng rào bị cắt phá, có nơi tạo thành cánh cửa mở toang vào trong cao tốc. Một người dân địa phương cho hay “Người ta mở để cho bò vào ăn cỏ”.

Trên tuyến đường này hàng loạt điểm hành lang bị phá hoại

Ảnh: Lê Lâm

Sáng ngày 23.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Đam Sa , Trưởng Trung tâm điều hành đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, cho biết đã nắm được vụ việc và đã có văn bản gửi đến địa phương trên để phối hợp xử lý, đồng thời cử nhân viên đi khắc phục.

Các tấm hàng rào bị người dân cắt, mở ra như thế này

Ảnh: Lê Lâm

Theo ông Sa, những điểm trên người dân mở để vào trong khu hàng lang làm việc gì đó, hay công nhân cạo mủ cao su mở để thuận tiện băng qua đường, chứ không phải người dân mở để đón xe trên đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Đối với thông tin người dân thả trâu bò vào ăn cỏ, ông Sa cho biết chưa ghi nhận trường hợp nào ở khu vực đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.