Hành khách thoát chết vụ cháy máy bay Emirates trúng số triệu đô

11/08/2016 08:35 GMT+7

Chỉ 6 ngày sau khi may mắn thoát nạn trong vụ cháy máy bay của hãng Emirates, hành khách Mohammad Basheer Abdul Khada đã trở thành triệu phú sau khi trúng số 1 triệu USD.

Mohammad Basheer Abdul Khada là một trong 300 người may mắn thoát nạn trong sự cố chiếc máy bay của hãng Emirates bốc cháy lúc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE) hôm 3.8. Sáu ngày sau, ông Khada trở thành triệu phú nhờ tờ vé số mua tại sân bay.
The Telegraph ngày 10.8 gọi người đàn ông Ấn Độ 62 tuổi này là người may mắn nhất thế giới, một số tờ báo khác miêu tả ông Khada là người "may mắn chồng may mắn".
"Tôi cảm thấy Thượng đế đã ban phước lành cho tôi khi Người cho tôi cuộc sống thứ hai bằng cách cứu tôi khỏi tai nạn máy bay, và rồi lại cho tôi may mắn trúng xổ số để làm những điều tốt đẹp với số tiền này", ông Khadar chia sẻ.
Chỉ chưa đầy một tuần, hai con số EK521 và 0845 đã mang lại những bất ngờ cho ông Khada. EK521 là số hiệu chuyến bay mà ông đã thoát chết trong gang tấc, còn 0845 là tấm vé số mang lại 1 triệu USD cho ông.
Ông trúng giải 1 triệu USD 4 tháng trước khi định nghỉ hưu. Người đàn ông may mắn chia sẻ ông sẽ dùng số tiền này để giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những người cần hỗ trợ tài chính cũng như y tế ở quê ông tại bang Kerala, miền nam Ấn Độ.
"Tôi không muốn gửi tiền cho một quỹ từ thiện hay mở công ty. Tôi muốn ra ngoài và tìm đến những người thực sự cần được giúp đỡ để hỗ trợ họ. Tôi nghèo những tôi biết nhiều người còn nghèo hơn tôi".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.