Hành khách say xỉn đòi vào buồng lái máy bay Malaysian Airlines

01/06/2017 08:21 GMT+7

Cảnh sát cho biết thiết bị người đàn ông này mang theo là pin sạc dự phòng chứ không phải bom như một số thông tin đã đưa.

Theo Channel NewsAsia, chuyến bay MH128 đi Kuala Lumpur đã phải quay lại sân bay Tullamarine (Melbourne, Úc) sau khi một người đàn ông đòi vào buồng lái.
“Tiếp viên hét lên gọi giúp đỡ... Một hành khách ở gần lao đến đè vị khách kia xuống sàn”, hành khách Arif Chaudhery kể lại.
Bộ trưởng Giao thông Malaysia Abdul Aziz Kaprawi sau đó xác nhận người đàn ông mang theo một pin sạc dự phòng chứ không phải bom như một số báo đưa tin.
Vụ việc xảy ra khoảng 30 phút sau khi cất cánh và máy bay buộc phải quay lại Melbourne. Ông Chaudhery cho biết người đàn ông bị trói lại và dẫn giải xuống ngay sau khi máy bay hạ cánh.
Tuy nhiên hành khách vẫn phải ở lại trong máy bay khoảng 1 tiếng rưỡi trước khi được sơ tán ra bởi cảnh sát và nhân viên an ninh. “Cảnh sát mang theo nhiều súng và sơ tán từng người một. Lực lượng đặc nhiệm cũng lên máy bay”, ông kể lại.
Channel NewsAsia đưa tin hành khách đe dọa an toàn bay có thể là một công dân Sri Lanka và đang trong tình trạng say xỉn, trong khi Reuters lại thông tin đây là người Úc.
“Đây là sự kiện hy hữu và chúng tôi tin rằng ông ta bị tâm thần”, thanh tra Michael Goode thuộc Cảnh sát Liên bang Úc cho biết tại buổi họp báo sáng 1.6.
Hãng hàng không Malaysian Airlines ra thông cáo cho biết chuyến bay quay lại Melbourne “sau khi tiếp viên thông báo rằng một hành khách đòi vào buồng lái”. Chuyến bay rời Melbourne lúc 23 giờ 11 phút ngày 31.5 và quay lại sau 30 phút.
“Malaysian Airlines sẽ phối hợp với chính quyền Úc điều tra vụ việc”, theo thông cáo.
Thông tin từ sân bay Tullamarine cho biết sân bay đã đóng cửa một thời gian ngắn. Theo trang Flightradar, nhiều chuyến bay đến Melbourne đã phải chuyển hướng sau khi xảy ra vụ việc.
Hãng Malaysia Airlines từng xảy ra 2 thảm họa trong đó có chuyến bay MH370 mất tích vào năm 2014 khi chở theo 239 người từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh.
Cũng trong năm 2014, chuyến bay MH17 từ Amsterdam (Hà Lan) đi Kuala Lumpur cũng bị bắn hạ tại khu vực đông Ukraine khiến tất cả 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Nhân viên an ninh kiểm tra máy bay MH128 Ảnh chụp màn hình Sydney Morning Herald

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.