Hành khách đập cửa thoát khỏi xe khách bị tai nạn

02/11/2016 21:21 GMT+7

Chiều 2.11, sau vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Thanh Hóa, hàng chục hành khách trên chiếc xe khách gặp nạn đã phải đập cửa xe, thoát ra ngoài.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Theo thông tin ban đầu, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 18B-005.63, do tài xế Phạm Văn Nghĩa (37 tuổi, ngụ tại huyện Hải Hậu, Nam Định) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A thì bị xe tải mang biển kiểm soát 36C-092.76, do anh Lê Danh Thủy (37 tuổi, ngụ tại xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) điều khiển, chạy từ trong đường làng ra, đâm thẳng vào bên phải đầu xe. 
Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu, cửa bị kẹt, lái phụ mắc kẹt trong ca bin, được người dân giải cứu ra ngoài trong tình trạng bị thương nhẹ. Chiếc xe tải chết máy, nằm chắn ngang quốc lộ 1A, gây ách tắc giao thông cục bộ. 
Không có ai bị thương nặng trong vụ tai nạn giữa xe tải và xe khách nhưng các hành khách bị một phen hoảng sợ Ảnh Minh Hải
Hàng chục hành khách, trong đó có trẻ em, hốt hoảng đập cửa thoát hiểm chui ra ngoài. Rất may không có hành khách nào bị thương nặng. Khoảng 30 phút sau, chủ xe khách đã bố trí xe khác đưa khách tiếp tục hành trình vào TP.HCM như đã thỏa thuận từ trước.
Sáng cùng ngày, tại ngã ba Voi (thuộc phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa), xe tải đầu kéo mang biển kiểm soát 36C-166.43 đã va chạm với một xe gắn máy, khiến cháu Lê Thị Duyên (14 tuổi, ngụ tại xã Hải Ninh, H.Tĩnh Gia) ngồi trên xe máy ngã văng xuống đường. Bánh xe tải sau đó đã cán qua một phần cơ thể cháu Duyên, khiến nạn nhân nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.