'Hành động ngay' - thông điệp rất mới

18/12/2022 06:30 GMT+7

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII vừa bế mạc đã mang lại đổi mới theo một cách khác…

Ngay khi đại hội vừa kết thúc, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa trúng cử đã hành động ngay, tủa về tất cả các địa phương để cùng thanh niên thực hiện “Ngày thanh niên cùng hành động”, chào mừng thành công của đại hội bằng những việc làm thiết thực, có ích cho thanh thiếu nhi, cho cộng đồng, cho những người dân lao động đang cần được giúp đỡ trong những ngày năm hết tết đến. Rõ ràng một hành động cho thấy sự năng động của những người trẻ tuổi, sẵn sàng cống hiến sức mình cho đất nước.

Ông cha mình nói “Hạt gạo tháng giêng, đồng tiền tháng chạp” là nhắc về những khó khăn, bức xúc của 2 tháng cận kề nhau: vừa lo tiền tháng chạp, lo tết nhất, cúng giỗ ông bà xong, là phải lo ngay “gạo tháng giêng” vì sau tết thường là thời gian “trong hũ cạn gạo”.

Đoàn Thanh niên đã thấu hiểu nỗi lo từ bao đời nay của nhân dân, và cho tới giờ này, nỗi lo ấy vẫn chưa chấm dứt, nên những hành động cụ thể trong “Ngày thanh niên cùng hành động” đều là những hoạt động thiết thực, không hình thức, không phô trương, mà hướng tới những đối tượng cụ thể cần được chăm sóc, giúp đỡ, những “việc cần làm ngay” mà chỉ thanh niên có học vấn, có trí tuệ mới làm tốt, làm thành công, chẳng hạn như công tác chuyển đổi số trong toàn xã hội. Đó là việc lớn, không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, nhưng nếu không bắt tay vào làm thì biết bao giờ mới hoàn thành. Như chuyện căn cước công dân thời số hóa, nếu thanh niên không làm việc này thì ai làm?

Ngày còn chiến tranh, khi Đảng và Nhà nước phát động phong trào “Thanh niên Ba sẵn sàng”, trong đó có sẵn sàng đi tới những nơi khó khăn gian khổ nhất để cống hiến, đi tới những chiến trường ác liệt nhất để chiến đấu, thì hàng triệu thanh niên VN đã hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu gọi và chủ trương thực tế này. Còn nhớ, thời kháng chiến ấy, vào ngày 17.7.1966, khi Mỹ mở rộng chiến tranh bằng không quân đánh phá miền Bắc, thì trên Đài phát thanh Tiếng nói VN đã vang lên lời kêu gọi nhân dân cả nước quyết tâm chiến thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do...”.

Lời kêu gọi ngày ấy của Bác Hồ là một lời hịch vang vọng non sông đất nước, khiến hàng triệu thanh niên miền Bắc như chúng tôi đang học trong các trường học đã vô cùng xúc động, hăng hái xin tòng quân nhập ngũ, xin ra chiến trường bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, thời hòa bình có nhiều đổi khác. Nhưng nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên thì không khác. Tuổi trẻ, ai cũng muốn làm những điều khó khăn nhưng tốt đẹp, ai cũng muốn chìa bàn tay mạnh mẽ và ấm áp của mình ra để giúp đỡ người khác, giúp đỡ nhân dân mình.

“Ngày thanh niên cùng hành động” hôm nay để đoàn viên, thanh niên chìa bàn tay mạnh mẽ trẻ trung của mình lo cho cộng đồng, mang niềm tin đến cho nhân dân, mang niềm tự hào đến cho mọi thanh niên trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, rằng khi chúng ta cống hiến, khi chúng ta cho đi, chính là khi chúng ta được nhận về niềm hạnh phúc. “Ngày thanh niên cùng hành động” chính là mang thông điệp ấy gửi đến đất nước và nhân dân mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.