Hàng xuất khẩu Trung Quốc được thông quan ở Lào Cai, trừ trái cây

07/04/2022 19:29 GMT+7

Hàng hóa và nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc đã được thông quan trở lại ở Lào Cai nhưng riêng trái cây thì vẫn ‘tắc’.

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay 7.4, một cán bộ công tác tại Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (tỉnh Lào Cai) xác nhận từ ngày 6.4, cửa khẩu này đã thông quan hàng hóa với Cửa khẩu Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Xe hàng qua Cửa khẩu Kim Thành (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) và Cửa khẩu Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) trong ngày 6.4

Báo Lào cai

Nhưng thời gian thông quan giữa 2 cặp cửa khẩu này không kéo dài. Cụ thể trong ngày 6.4, cặp cửa khẩu Kim Thành - Hà Khẩu chỉ làm thủ tục thông quan "trong khoảng 15 phút". Còn ngày hôm nay 7.4, thời gian dài hơn nhưng "cũng chỉ có hơn nửa tiếng”.

Cũng theo thông tin từ vị cán bộ này, trong thời gian thông quan ngắn ngủi này, hai bên chỉ giải quyết làm thủ tục xuất nhập khẩu cho khoảng vài chục xe hàng tồn tại bên trong cửa khẩu. Hàng được thông quan chủ yếu là phân bón, máy móc, thiết bị, trong nhóm hàng nông sản khô chỉ có sắn lát, ván bóc, đỗ, lạc…Trong khi đó, trái cây Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn chưa nằm trong nhóm hàng hóa được làm thủ tục.

Trước đó, ngày 17.2, phía Trung Quốc có thông báo đến các doanh nghiệp đã phát hiện một số ca nhiễm Covid-19 trong nội địa và sẽ phong tỏa H.Hà Khẩu, trong đó có tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu ở cặp cửa khẩu Hà Khẩu - Kim Thành để xét nghiệm trên diện rộng và các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Vì vậy cặp cửa khẩu Kim Thành - Hà Khẩu đã tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 18.2 đến 15 giờ ngày 6.4, khiến hàng trăm xe hàng bị ùn tắc.

Theo thông tin từ Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành trong ngày 6.4 có 28 xe hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu; trong đó 16 xe hàng từ Trung Quốc về Việt Nam và 12 xe hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.