Hàng xóm Nga dự định mua chiến đấu cơ F-35 thay thế đội F/A-18

07/12/2021 14:24 GMT+7

Phần Lan dự kiến sẽ chọn tiêm kích F-35 làm chiến đấu cơ thế hệ tiếp theo của quốc gia này.

Ngày 5.12, quân đội Phần Lan đã đưa đề xuất mua chiến đấu cơ F-35 lên Bộ Quốc phòng.

Phần Lan dự kiến sẽ chi khoảng 11,3 tỉ USD để thay thế phi đội F/A-18 Hornet hiện có.

Trong số các quốc gia châu Âu, Thụy Sĩ đã đặt hàng tiêm kích F-35 từ Mỹ trong năm nay.

Theo nhiều nguồn tin, chính phủ Phần Lan sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong vòng 10 ngày. Thông báo sẽ được đưa ra trước tuần lễ Giáng Sinh.

Quyết định này sau đó sẽ được thông báo cáo cho Mỹ, nơi đặt trụ sở của hãng sản xuất máy bay Lockheed Martin. Điều này có nghĩa là Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ là cơ quan đầu tiên được thông báo về quyết định của Phần Lan.

Một cuộc họp về tiêu chí lựa chọn sẽ được tổ chức sau thông báo mua tiêm kích thế hệ mới.

Tiêm kích F-35B của không quân Ý lần đầu hạ cánh trên tàu sân bay
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.