Hàng xóm lao vào hỗn chiến chỉ từ xích mích nhỏ, người tử vong, kẻ ngồi tù

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
24/06/2020 20:23 GMT+7

Chỉ vì xích mích nhỏ, 2 người hàng xóm đã lao vào nhau hỗn chiến khiến 1 người tử vong, một người phải lãnh án 7 năm 6 tháng tù giam.

Ngày 24.6, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Mai Cao Sơn (47 tuổi, ngụ xã Phú Trung, H.Phú Riềng, Bình Phước) 7 năm 6 tháng tù giam về tội giết người. Ngoài ra, Sơn còn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 84 triệu đồng.

Nói xấu hàng xóm rồi lao vào đánh nhau, người chết kẻ đi tù

Theo cáo trạng, Mai Cao Sơn và ông Nguyễn Văn Châu (53 tuổi) ở cạnh nhau (tại thôn Phú Nghĩa, xã Phú Trung). Do bờ ranh đất của bị cáo Sơn vào mùa mưa nước mưa chảy làm sạt lở, ảnh hưởng lối đi của gia đình ông Châu, nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Bị cáo Sơn tại phiên tòa

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Khoảng 16 giờ ngày 8.2.2019, Nguyễn Văn Lan, Nguyễn Văn Tý và Nguyễn Văn Hoãn (là con ruột của ông Châu) đang ngồi nhậu với nhau thì Tý nói chuyện về việc ông Sơn móc ranh đất làm sạt lở lối đi. Lúc này bị cáo Sơn đang nhặt điều gần đó nghe được nên 2 bên lời qua, tiếng lại.
Tý sau đó qua nhà bị cáo Sơn, tiếp tục lời qua tiếng lại dẫn đến hỗn chiến, đánh nhau. Tý đánh trúng mi mắt bị cáo Sơn gây chảy máu, được Hoãn và Lan can ngăn. Tý bỏ đi rồi tiếp tục cầm dao quay lại đe dọa đòi giết bị cáo Sơn.

HĐXX tuyên án phạt 7 năm, 6 tháng tù giam đối với Mai Cao Sơn về tội giết người

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bị cáo Sơn cũng chạy vào nhà lấy 1 con dao xông ra "hỗn chiến". Khi đánh nhau, Tý bị Sơn đâm trúng 1 nhát vào cổ khiến đứt động mạch, tử vong sau đó. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo Sơn đã về nhà và lấy xe máy để đến công an trình báo. Trên đường đi trình báo, Sơn bị Hoãn và Lan chặn lại đánh, gây thương tích, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.