Hãng xe điện Trung Quốc bán xe bằng nửa giá Tesla Model X

18/12/2017 19:52 GMT+7

Nio, công ty khởi nghiệp xe điện Trung Quốc, vừa cho ra mắt mẫu xe điện đầu tiên ES8 hôm 16.12 tại thị trường nội địa, đánh dấu sự cạnh tranh với Tesla.

Theo CNBC, ES8 hiện được bán với giá 448.000 nhân dân tệ (khoảng 67.765 USD), thấp hơn một nửa so với mức giá 836.000 nhân dân tệ (khoảng 126.470 USD) của chiếc Tesla Model X. Chiếc ô tô điện bảy chỗ của Nio có khả năng tùy chỉnh và được trang bị hệ thống thông minh nhân tạo. Người mua ES8 có thể đặt hàng thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh.
“Thật khó để nói sản phẩm của chúng tôi sẽ ảnh hưởng như thế nào đến doanh thu của Tesla tại Trung Quốc. Có lẽ Tesla sẽ bán được ít hơn sau khi xe điện của chúng tôi được tung ra, hoặc họ vẫn sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng doanh số bán hàng vì toàn bộ thị trường này đang phát triển. Tuy nhiên, đã có nhiều khách hàng chuyển hướng từ Tesla sang chúng tôi, và cũng đã có nhiều người mua sản phẩm từ cả hai”, William Li, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Nio, nói với CNBC.
Nhưng có một điều rõ ràng là hai hãng xe này đang là đối thủ cạnh tranh của nhau. “Tôi nghĩ chắc chắn Tesla là đối thủ của chúng tôi, người tiêu dùng sẽ chọn lựa giữa các sản phẩm của chúng tôi. Nhưng tôi không nói chúng tôi là Tesla của Trung Quốc, hay họ là Nio của Mỹ”, ông Li nói thêm.
Được biết, Nio đã nhận được trợ cấp của chính phủ Bắc Kinh cho việc sản xuất các dòng xe điện nhằm giảm ô nhiễm không khí trong nước. Ngoài ra, chính phủ nước này cũng cung cấp các khoản hỗ trợ hào phóng để các công ty địa phương có thể cạnh tranh trên thị trường xe điện đang bùng nổ tại Trung Quốc, bao gồm việc xây dựng một mạng lưới sạc pin.
Sự ủng hộ nhiệt tình của nhà nước Trung Quốc trong việc thúc đẩy thị trường và công nghệ xe điện đã thu hút được những “gã khổng lồ” quốc tế như BMW và Volkswagen. Tesla cũng đã bắt đầu sản xuất tại quốc gia châu Á. Reuters trích dẫn số liệu của hiệp hội ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc cho biết doanh thu từ các loại xe năng lượng mới đã tăng 51,4% từ tháng 1 đến tháng 11.2017.

tin liên quan

Hyundai mộng làm xe điện 'xịn' hơn Tesla
Phiên bản xe điện FCEV của Hyundai được hãng xe Hàn Quốc tham vọng có thể chạy liên tục 579 km mà không cần nạp năng lượng, vượt xa những chiếc xe điện đang có trên thị trường, thách thức cả Tesla.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.