Hàng vạn người hào hứng đi khai trương Phố đêm Hoàng Thành Huế

23/04/2022 10:56 GMT+7

Hàng vạn người dân và du khách hào hứng tham gia Phố đêm Hoàng Thành Huế trong ngày đầu khai trương.

Tối 22.4, tại sân khấu Ngọ Môn, Đại nội Huế (Thừa Thiên - Huế) đã diễn ra lễ khai trương Phố đêm Hoàng Thành Huế, hàng vạn người dân và du khách đã đến tham dự, nhiều người bày tỏ niềm vui sau bao ngày chờ đợi vì dịch Covid-19.

Hàng ngàn người đã có mặt tại sân khấu Ngọ Môn để tham dự lễ khai trương phố đêm Hoàng Thành

LÊ HOÀI NHÂN

“Trong thời gian dịch Covid-19, hầu như mình và con đều không được đi chơi, tham gia các hoạt động nghệ thuật cộng đồng. Sau nhiều ngày chờ đợi, Huế lại trở lại đông đúc và nhộn nhịp, với rất nhiều hoạt động lễ hội. Đặc biệt là chương trình Phố đêm Hoàng Thành này, trước khung cảnh này mình cảm thấy rất vui và tự hào khi du lịch Huế đã dần trở lại”, chị Hà Thị Nhật Hương (38 tuổi, người dân TP.Huế) bày tỏ niềm vui.

Còn với chị Thu Yến (25 tuổi, đến từ TP.HCM), sau nhiều năm xa quê Thừa Thiên - Huế, trong lần trở về ngắn ngủi này, chị Yến đã quyết không bỏ lỡ chương trình đặc biệt này. "Trước đó, vì dịch Covid - 19 nên việc về quê với mình rất khó khăn. Hôm nay, nhân dịp trở về, khi được một vài người bạn chia sẻ rằng Phố đêm Hoàng Thành chính thức khai trương, mình đã đi ngay... Cũng lâu rồi mình mới đi ra đường để hòa vào không khí nhộn nhịp như thế này, Huế bây giờ rất nhiều đổi mới, thật sự rất thích", chị Yến chia sẻ.

Đánh thức không gian cổ kính của Hoàng Thành

Sau chương trình khai mạc, du khách và người dân đã tham gia các hoạt động trong không gian phía ngoài Hoàng Thành, họ tản bộ trên 4 trục đường: 23 Tháng 8, Lê Huân, Đặng Thái Thân và Đoàn Thị Điểm được trang trí lung linh sắc màu. Tại đây, ban tổ chức bố trí 3 sân khấu chính, 4 điểm biểu diễn cộng đồng và 27 gian hàng mua bán, trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống.

Phố đêm Hoàng Thành lung linh sắc màu trên các tuyến đường đi bộ

LÊ HOÀI NHÂN

Hàng ngàn du khách và người dân thích thú tản bộ trải nghiệm phố đêm Hoàng Thành

LÊ HOÀI NHÂN

Các gian hàng là sự tham gia của cộng đồng dân cư xứ Huế, đưa tới các sản phẩm thủ công, mỹ thuật và áo dài truyền thống Cố Đô như: diều, trống, hoa giấy Thanh Tiên, quạt, nón lá, các sản phẩm làm từ Sen…

Bên cạnh đó là hoạt động trưng bày, biểu diễn nghệ thuật, diễn xướng cung đình tại sân khấu Tây Khuyết Đài và sân khấu Ngọ Môn với các chương trình nghệ thuật như “Hoài niệm Huế xưa”, Ca Huế, trích đoạn ca kịch Huế “Trần Bồ lấy vợ lẻ", hò giã gạo, Chầu văn, lễ đổi gác…

Ngoài thưởng ngoạn, người dân và du khách còn được thưởng thức không gian ẩm thực Huế gồm chè Huế, bánh Huế, sản vật Huế… Tất cả tạo nên một không khí tưng bừng nhưng vẫn nhẹ nhàng, lịch sự như tính cách của người dân Cố Đô.

Với những hoạt động trên, Phố đêm Hoàng Thành Huế sẽ là một trong những điểm nhấn độc đáo, hấp dẫn, "tô vẽ" thêm cho bức tranh du lịch Huế về đêm trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.