Hàng vạn người đi hội chùa Bái Đính - ngôi chùa có nhiều kỷ lục châu Á

31/01/2020 20:05 GMT+7

Trong hai ngày mồng 6 và mồng 7 Tết Canh Tý, gần 20 vạn người đã đổ về chùa Bái Đính ở Tràng An (Ninh Bình) - một trong những ngôi chùa rộng nhất Việt Nam để đi lễ đầu năm.

Theo ban tổ chức của chùa Bái Đính, ngày mồng 6 Tết khai hội chùa Bái Đính, có khoảng 11 vạn du khách về thăm ngôi chùa có nhiều kỷ lục châu Á như tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, có tượng Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á... Vào ngày mồng 7 Tết, lượng du khách ước đạt 7 vạn người.
Nhà chùa cũng kịp thời dán các thông tin về virus corona gây bệnh viêm phổi để cảnh báo du khách.

Dù lượng khách đến chùa rất đông nhưng không có cảnh chen chúc

Du khách tới đây ít người đeo khẩu trang như ở các chùa khác giữa thời điểm dịch viêm phổi gây ra bởi virus corona đang có diễn biến phức tạp

Nhà chùa đã dán sẵn những thông tin liên quan đến dịch viêm phổi virus corona để du khách phòng tránh

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.