Hàng vạn người chen chân lên non thiêng Yên Tử cầu an

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
27/01/2023 09:48 GMT+7

Non thiêng Yên Tử (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) những ngày đầu năm mới Qúy Mão 2023 đón hàng nghìn vạn người đến tham quan, chiêm bái cầu an.

Thông tin từ UBND TP.Uông Bí cho biết, trong 5 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão (22-26.1), Khu di tích - danh thắng Yên Tử đã đón hơn 40.000 lượt khách đến tham quan, chiêm bái.

Hàng vạn du khách chen chân lên đỉnh thiêng Yên Tử cầu an

n.h

Đặc biệt, từ ngày mùng 3 tết, lượng khách hành hương lên chùa Đồng - nơi cao nhất núi Yên Tử bắt đầu tăng dần, với trung bình hơn 10.000 khách/ngày. Riêng ngày mùng 5 tết lượng khách lên tới 15.000/ngày.

Thống kê cho thấy, lượng khách đi bộ lên các điểm chùa của khu di tích, danh thắng Yên Tử chiếm khoảng 20%, còn lại khoảng 80% du khách chọn hành hương bằng tuyến cáp treo để tiết kiệm thời gian và thể lực.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng lượng khách qua cáp treo 5 ngày tết vừa qua bằng với cùng kỳ của năm 2018 và bằng 80% cùng kỳ năm 2019, là những thời điểm trước khi chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hơn 4 vạn du khách hành hương lên chùa Đồng trong 5 ngày Tết Nguyên đán

l.n.h

Sau 2 năm gián đoạn bởi dịch Covid-19, Hội xuân Yên Tử được tổ chức vào ngày 30.1 (tức ngày 10 tháng Giêng, năm Quý Mão), tại Trung tâm tổ chức lễ hội - Cung Trúc Lâm (xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí) và kéo dài suốt 3 tháng đầu năm.

Phần lễ khai hội gồm các hoạt động rước kiệu, dâng lễ, với các nghi lễ tâm linh như: gióng trống, thỉnh chuông, lễ chúc phúc đầu năm, lễ cầu Quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử...

Ngoài phần lễ được tổ chức trang trọng, phần hội năm nay hứa hẹn mang đến cho du khách không khí xuân mới, vui tươi, phấn khởi với nhiều hoạt động văn hóa lễ hội đặc sắc như: đêm hội hoa đăng, cầu nguyện Quốc thái dân an; biểu diễn nghệ thuật, múa rồng, lân, múa võ thuật cổ truyền; tổ chức các trò chơi dân gian; biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực Làng Nương, Yên Tử; trưng bày tranh, ảnh về vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của Yên Tử; văn hoá ẩm thực dân tộc Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử…

Được biết, một trong những điểm mới của Hội xuân Yên Tử năm nay là Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm sẽ có nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật, dịch vụ phục vụ khách hành hương lễ Phật tại Yên Tử vào ban đêm.

Du khách tham quan chùa Hoa Yên trên hành trình lên đỉnh thiêng Yên Tử

n.h

Theo Ban quản lý di tích Yên Tử, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lượng khách đổ về Yên Tử còn đông hơn nữa khi người dân bắt đầu tổ chức du xuân, đặc biệt vào dịp cuối tuần

n.h

Du khách chen chân lên non thiêng Yên Tử

n.h

Chùa Đồng trên đỉnh núi Yên Tử luôn đông nghịt người cầu an

n.h

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.