Hàng vạn du khách 'xông đất' kỳ quan vịnh Hạ Long

01/01/2018 18:25 GMT+7

Trong ngày đầu tiên của năm mới 2018, vịnh Hạ Long , tỉnh Quảng Ninh đã đón hơn 15.000 lượt khách tham quan.

Ngày 1.1, tại cảng tàu tàu du lịch quốc tế Tuần Châu, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã đón đoàn khách đầu tiên xông đất kỳ quan vịnh Hạ Long.
Đó là đoàn khách 19 người, quốc tịch Pháp, đều cùng một gia đình. Tại buổi đón tiếp, ông Nguyễn Đức Long đã bày tỏ sự vui mừng chào đón và trao những bông hoa tới du khách quốc tế.
Lần đầu tiên tham quan vịnh Hạ Long, ông Alberto Pelgrili du khách đến từ Pháp, cho biết: "Tôi thật sự vui mừng trước sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và thấy mình thật may mắn khi là người khách đầu tiên xông đất vịnh Hạ Long. Chúc quê hương Việt Nam và vịnh Hạ Long của các bạn một năm mới nhiều niềm vui".
Trao đổi với PV, ông Phạm Ngọc Thuỷ, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, cho biết, qua 3 ngày nghỉ lễ, địa phương này đón trên 50.000 lượt khách, so với năm 2016 tăng 20%. Tính riêng trong ngày đầu tiên của năm mới, đã có hơn 15.000 lượt khách quốc tế đến Quảng Ninh.
Dịp này, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã cấp phép cho trên 2.600 chuyến tàu đưa khách tham quan vịnh. Trong đó trên 25.000 khách nghỉ đêm trên các tàu lưu trú, chủ yếu đến từ các nước châu Âu. Đây là con số kỷ lục trong dịp nghỉ Tết dương lịch từ trước đến nay. Trong 3 ngày qua, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập 6 đoàn liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, giá... đến kiểm tra các khách sạn lớn, nhà hàng, khu vui chơi tập trung du khách.
Tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái những ngày qua cũng trong tình trạng quá tải. Hàng nghìn lượt du khách Trung Quốc nhập cảnh mỗi ngày gây nên tình trạn ùn ứ.
Tại khu danh thắng Yên Tử, ngày đầu tiên tỉnh Quảng Ninh triển khai thu phí diễn ra thuận lợi, không xảy ra sự phản ứng nào từ phía du khách. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.