Hàng trăm tiểu thương ở Hà Tĩnh điêu đứng vì vỡ hụi

Phạm Đức
Phạm Đức
04/07/2023 15:13 GMT+7

Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đang vào cuộc xác minh, điều tra đơn thư tố giác của hàng trăm tiểu thương ở chợ Voi (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về việc bà con bị mất hàng chục tỉ đồng do chủ hụi thông báo vỡ nợ.

Ngày 4.7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiến hành xác minh, điều tra vụ vỡ hụi liên quan hàng trăm tiểu thương chợ Voi (xã Kỳ Bắc, H.Kỳ Anh), với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Hàng tiểu thương ở Hà Tĩnh điêu đứng vì vỡ hụi hàng chục tỉ đồng - Ảnh 1.

Tiểu thương chợ Voi tập trung làm đơn tố giác sau khi chủ hụi tuyên bố vỡ nợ

PHẠM ĐỨC

Theo phản ánh của các tiểu thương chợ Voi, từ năm 2017, chị Hoàng Thị Thảo (35 tuổi, ngụ tại H.Kỳ Anh), đặt vấn đề huy động hàng trăm tiểu thương tham gia vào các dây hụi do mình làm chủ với cam kết trả tiền gốc và lãi sòng phẳng.

Do chị Thảo cũng là tiểu thương buôn bán trong chợ Voi nên rất đông bà con kinh doanh tại chợ này đồng ý tham gia đóng hụi. Chủ hụi bị tố cáo đã lập rất nhiều dây hụi và những người tham gia phải góp số tiền ít nhất 100.000 đồng/ngày. Thời gian góp hụi trong vòng 10 tháng, một tháng mở hụi một lần.

Đầu năm 2021, nhiều người liên hệ chị Thảo để rút hụi hoặc yêu cầu Thảo trả khoản tiền đã đóng hụi thì chủ hụi tuyên bố vỡ nợ, không còn khả năng để chi trả tiền.

Hàng tiểu thương ở Hà Tĩnh điêu đứng vì vỡ hụi hàng chục tỉ đồng - Ảnh 2.

Hàng trăm tiểu thương ở chợ Voi được cho đã tham gia góp hụi với tổng số tiền hàng chục tỉ đồng

PHẠM ĐỨC

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 4.7

Theo đơn tố giác của người dân, có hàng trăm người, trong đó hầu hết đều là tiểu thương ở chợ Voi đã tham gia góp hụi cho chị Thảo với tổng số tiền hàng chục tỉ đồng mà chưa đòi lại được.

Chị T.T.H (tiểu thương chợ Voi) cho biết, từ năm 2018 đến nay, chị đã đóng cho chị Thảo số tiền hơn 1 tỉ đồng. Tuy nhiên đến nay không thu hồi được do chị Thảo tuyên bố bị vỡ nợ.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, sau khi tiếp nhận thông tin, đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp có mặt tại chợ Voi để lắng nghe các ý kiến, chứng cứ mà người dân cung cấp liên quan đến vụ vỡ hụi, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc làm rõ về hành vi lừa gạt của chủ hụi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.