Hàng trăm thanh niên trình độ cao đẳng, đại học viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Nam Long
Nam Long
12/02/2022 18:49 GMT+7

Hàng trăm thanh niên có trình độ chuyên môn Đại học, Cao đẳng tình nguyện viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và công an nhân dân (CAND)

Gác lại công việc, phục vụ Tổ quốc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, thanh niên Trần Trí Hưng (25 tuổi, ngụ khóm 1, P.5, TP.Vĩnh Long) đang có công việc tại một nhà máy cơ khí, nhưng Hưng lại có ước mơ được khoác lên mình màu áo quân nhân giống anh trai, nên Hưng đã tình nguyện viết đơn đăng ký tham gia NVQS. Khi biết mình trúng tuyển, Hưng làm đơn xin “tạm gác” công việc để lên đường phục vụ Tổ quốc.

Sau giờ làm việc Hưng đều về nhà phụ giúp công việc gia đình

XUÂN PHÚC

“Hồi trước thấy anh trai đi NVQS về rắn rỏi, cứng cáp em thấy mê lắm, muốn giống anh. Hồi đó em cũng tính đăng ký thi bên công an, quân đội nhưng sợ rớt vì học cũng không giỏi lắm nên thi vào Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, ở đó em có 3 năm liên tiếp được học bổng, nhưng khi ra trường em lại muốn tham gia NVQS, với hy vọng sau khi hoàn thành 2 năm quân ngũ sẽ được tiếp tục cống hiến cho quân đội”, Hưng hy vọng

Hưng cho biết gia đình mình có 4 anh em, cha mẹ sống bằng nghề làm thuê, Hưng là con thứ tư. Thấy Hưng bỏ dở công việc đang làm, để tham gia NVQS và ước mơ được phục vụ trong quân đội, mặc dù lòng không muốn nhưng thấy ước mơ con mình chính đáng gia đình Hưng cũng ủng hộ.

Còn thanh niên Trương Lâm Anh (24 tuổi, ngụ khóm Hưng Đạo Vương, P.1, TP.Vĩnh Long) sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cha là làm trong ngành công an đã nghỉ hưu, mẹ cũng là bác sĩ về hưu. Lâm Anh cũng muốn nối bước truyền thống gia đình nhưng do có bệnh về mắt, Lâm Anh không thể thi vào ngành quân sự được, nên thi vào ngành luật kinh tế Trường đại học Cửu Long. Sau khi ra trường Lâm Anh vẫn nuôi hy vọng trở thành quân nhân. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Anh đã nhiều lần đăng ký tham gia NVQS nhưng đều không đủ sức khỏe.

“Lúc đó mắt em bị bệnh nên đăng ký nhiều lần không trúng tuyển, cha là công an, nhưng em lại thích vào quân đội, tuy em không đủ sức khỏe nhưng em vẫn muốn nối bước gia đình nên quyết chữa trị hết bệnh mắt rồi đăng ký tiếp, năm nay trúng tuyển em mừng lắm, hy vọng phục vụ lâu dài trong quân đội”, Lâm Anh phấn khởi nói.

Ngồi bên cạnh bà Lê Hồng Nga (mẹ của Lâm Anh) chia sẻ “Nhà có 2 anh em, nó là con út, nhưng thấy con có mong ước vậy gia đình cũng rất ủng hộ, động viên con trước mắt là hoàn thành tốt nghĩa vụ rồi sau đó nếu được ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội thì gia đình cũng mừng lắm”.

Tuy là con trai út nhưng Lâm Anh có thể phụ giúp được mẹ công việc nấu ăn

XUÂN PHÚC

Hàng trăm tân binh có trình độ đại học, cao đẳng

Chiều 12.2 trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, Đại tá Trần Minh Trang, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Vĩnh Long cho biết năm 2022 tỉnh Vĩnh Long được giao tuyển chọn, gọi 1.315 công dân nhập ngũ, trong đó, thực hiện NVQS là 1.000 thanh niên, nghĩa vụ tham gia CAND là 315 thanh niên. Để hoàn thành chỉ tiêu trên, ngay từ đầu năm 2021, Bộ CHQS tỉnh – cơ quan thường trực Hội đồng NVQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố phù hợp với nguồn công dân trong độ tuổi, gắn với địa bàn xây dựng các đơn vị dự bị động viên của Quân khu và của tỉnh; kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp; Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện đúng cơ cấu, đủ thành phần, số lượng, phát huy tốt vai trò, làm đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm công tác tuyển quân được tiến hành “công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật”.

Theo đại tá Trần Minh Trang, đến nay công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ xem như đã hoàn thành, các tân binh đã sẵn sàng cho ngày hội tòng quân. Trong số 1.315 tân binh sẽ lên đường nhập ngũ vào ngày 16.2 tới đây. Có 13,7% tân binh có trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong số này có đến 10,8% là có trình độ đại học, cao đẳng. 100% thanh niên đều có đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

“Hiện tại Bộ Chỉ huy quân sự đang tích cực cùng Ban CHQS các cấp, kiểm tra, rà soát, đã có 100% thanh niên trúng tuyển được tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19, trong đó đã có trên 70% đã được tiêm mũi 3. Trước thời điểm giao quân 3 ngày, tổ chức test nhanh cho công dân có lệnh gọi nhập ngũ tại ấp, khóm, khu hoặc xã, phường, thị trấn để chủ động các biện pháp xử lý. Đến ngày giao quân, công dân trúng tuyển phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính còn hiệu lực. Do diễn biến dịch bệnh phức tạp nên năm nay, chủ trương chung là động viên gia đình không tổ chức liên hoan tại nhà; tiễn đưa tại xã phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; không tổ chức hội trại, nhưng các hoạt động khác vẫn tiến hành chu đáo, cụ thể, tỉ mỉ để ngày hội tòng quân diễn ra long trọng, trang nghiêm, khí thế và thiêng liêng nhất”, Đại tá Trần Minh Trang cho biết thêm.

Thanh niên TP.HCM hào hứng lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ với Tổ quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.