Hàng trăm sinh viên 'sập bẫy' và... mắc nợ

05/06/2022 06:05 GMT+7

Hàng trăm sinh viên tại Cần Thơ bị đe dọa và quấy rối, thậm chí phải bỏ học đi làm thuê trả nợ vì bị ' sập bẫy' đứng tên làm hồ sơ mua hàng trả góp.

Thủ đoạn tinh vi…

T.T.N, sinh viên (SV) Trường ĐH Cần Thơ, cho biết vừa cùng nhóm bạn làm đơn gửi cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) tố giác người tên Trương Quang Anh Đức (22 tuổi; ngụ P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các sinh viên đang mắc nợ từ 15 - 60 triệu đồng vì dính bẫy lừa

Theo N., từ năm 2020 đến nay Đức tiếp cận nhiều SV để giới thiệu công việc bán thời gian, chạy doanh số cho cửa hàng bán điện thoại. Đức đề nghị các SV đăng ký mua sản phẩm của cửa hàng để chạy doanh số. Mỗi người được cung cấp một tài khoản và khi hoàn tất hồ sơ thì được Đức trả tiền công 400.000 đồng/bộ hồ sơ. Đức nói các bạn SV chỉ cần đứng ra ký tên vay hộ mua trả góp, không cần đặt cọc hay trả bất cứ chi phí nào, hồ sơ mua trả góp sẽ tự hủy trong vòng 2 ngày.

N. cho biết với thủ đoạn trên, Đức dắt nhiều SV đến cửa hàng trên đường 30 Tháng 4, Q.Ninh Kiều làm hợp đồng mua máy MacBook pro trị giá hơn 36 triệu đồng, nhưng thực tế chỉ đưa vỏ hộp và SV ký tên vào tờ giấy do nhân viên tổ chức tín dụng đưa và cũng không được giữ lại.

“Đến thời điểm dịch vừa qua, em bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo đã trễ hẹn đóng tiền. Lúc đó em mới biết mình bị lừa giả làm khách hàng để ký tên vào hợp đồng vay tiền mua sản phẩm cho Đức”, N. nói.

N. cho biết do không có tiền đóng nên thường xuyên bị gọi điện thoại, nhắn tin hăm dọa làm ảnh hưởng đến tinh thần cũng như việc học. N. cũng không dám nói chuyện này với gia đình vì sợ cha mẹ lo lắng.

Nhiều sinh viên sập bẫy bởi chiêu lừa của Đức

Tương tự, N.H.L (21 tuổi; SV khoa Công nghệ, Trường ĐH Cần Thơ) được bạn giới thiệu để Đức nhờ chạy doanh số cho các cửa hàng. Mỗi bộ hồ sơ được trả tiền công 400.000 đồng và mỗi người được làm tối đa 2 bộ.

“Thấy công việc cũng đơn giản, lại có thể kiếm thêm thu nhập trang trải việc học nên em còn giới thiệu cho 2 người em và được nhận thêm tiền công 150.000 đồng/người. Tuy nhiên, ngày 22.4, ông Đức thú nhận với em là bị bể nợ và cho biết tổng số tiền mà em và em trai đang nợ cửa hàng khoảng 60 triệu đồng”, L. rầu rĩ nói.

Nữ sinh B.Đ.T.P (Trường CĐ Y tế Cần Thơ) cũng cho biết mình bị người tên Đức lừa ký vay khoảng 25 triệu đồng. “Anh Đức nói thủ tục vay rất đơn giản, chỉ cần cung cấp chứng minh nhân dân, ký tên mua hàng. Cách vài ngày sau em điện hỏi xóa hồ sơ chưa thì anh ấy nói để lên app xóa hồ sơ nợ. Nhưng sau đó mấy ngày thì biết tin anh này vỡ nợ, mất liên lạc luôn”, P. cho biết.

Phải tạm gác việc học, đi làm thuê trả nợ

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngày 3.6 có hàng trăm SV làm đơn trình báo Công TP.Cần Thơ tố cáo Trương Quang Anh Đức nhờ làm hồ sơ mua hàng trả góp để chạy doanh số, khiến SV trở thành con nợ.

N.H.L lo lắng cho biết em ôm nợ gần 60 triệu đồng vì dính bẫy lừa của Đức. Ngày 22.4 vừa qua, Đức có hẹn ra gặp mặt rồi thừa nhận lừa gạt và viết giấy nợ, nhờ SV trả tiền góp dùm để Đức đi làm kiếm tiền trả lại. Kể từ đó, chủ nợ liên tục gây áp lực, hăm dọa khiến L. hoảng loạn, phải nghỉ học đi làm trả nợ.

“Do bị siết nợ, hăm dọa liên tục nên em quyết định bảo lưu kết quả học. Từ ngày 4.5 đến nay em xin vác gạo thuê để kiếm tiền trả nợ hằng tháng”, L. nói như mếu.

Công an vào cuộc

Ngày 2.6, Công an Q.Ninh Kiều đã có thông báo gửi các trường CĐ, ĐH trên địa bàn Cần Thơ về vụ hàng loạt SV bỗng dưng ôm nợ do đứng tên mua hàng trả góp dùm người khác.

Theo thông báo, có trên 300 SV ôm các khoản nợ từ 10 - 60 triệu đồng do người tên Trương Quang Anh Đức (22 tuổi, ngụ Cần Thơ) nhờ đứng tên mua hàng trả góp là điện thoại di động, máy tính xách tay với thủ tục đơn giản, chỉ cần chứng minh nhân dân để làm hồ sơ mua trả góp chạy doanh số cho các cửa hàng điện thoại.

Theo đó, từ năm 2020 - 2022, Đức đã làm quen với nhiều SV để dụ dỗ hơn 300 SV đứng tên hồ sơ vay mua hàng. Hiện Đức đã bỏ trốn. Các SV không có khả năng chi trả, bị công ty cho vay gọi điện thoại “khủng bố”, hăm dọa liên tục. Một số SV thậm chí phải nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền trả khoản nợ này.

Công an Q.Ninh Kiều thông báo đến các trường CĐ, ĐH trên địa bàn nếu có các SV của trường bị Đức lôi kéo tham gia ký hồ sơ mua hàng trả góp, liên hệ ngay với Công an quận để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Tương tự, bị ôm khoản nợ gần 40 triệu đồng do sập bẫy lừa của Đức khiến Nguyễn Vĩnh Lộc (22 tuổi, ngụ Kiên Giang) vừa sốc, vừa nơm nớp lo sợ. Mỗi ngày Lộc nhận hơn 20 cuộc gọi, tin nhắn hăm dọa chặt tay, chân nếu không trả tiền khiến tinh thần em rất căng thẳng.

“Khi đến cửa hàng làm thủ tục, một số bạn còn bị lừa ký vào tờ giấy trắng không có nội dung. Một số hồ sơ chỉ cần chụp chứng minh nhân dân mà không cần ký tên là đã hoàn tất. Đến cửa hàng ký biên nhận sản phẩm nhưng trong hộp rỗng, không có sản phẩm”, Lộc nói.

Một sinh viên Trường ĐH Cần Thơ bị lừa, phải tạm nghỉ học đi làm thuê trả nợ

Duy Tân

Đi nộp đơn tố cáo Đức, N.C.P, SV năm cuối khoa Công nghệ, Trường ĐH Cần Thơ, tỏ ra rất lo lắng, bởi số tiền mà SV này mắc nợ đến 40 triệu đồng. “Đến giờ, em chỉ dám nói sự việc cho cha mẹ nhưng không dám nói số nợ bao nhiêu. Em làm hồ sơ vay do Đức hướng dẫn thì được nhận ngay 400.000. Thấy dễ nên khi Đức nhờ làm 1 bộ nữa em cũng làm. Sau đó, đến tháng 2 thì em nhận được tin nhắn hăm dọa siết nợ. Em đang tính xin bảo lưu kết quả để đi làm thêm trả nợ”, P. nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.