Hàng trăm người dân tập trung theo dõi phiên xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

21/07/2022 12:42 GMT+7

Sáng 21.7, hàng trăm người dân đã đến trước cổng TAND TP.HCM trong phiên xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong.

Ngày 21.7, Tòa gia đình và người chưa thành niên - TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm công khai vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong đối với hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với cha ruột bé V.A) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha bé V.A). Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị đưa ra xét xử ở khung hình phạt từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình về tội giết người thuộc trường hợp giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn.

NGỌC DƯƠNG

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha bé V.A) bị đưa ra xét xử ở khung hình phạt tù từ 1 - 3 năm đối với tội “hành hạ người khác”, và cao nhất là 5 năm tù ở tội “che giấu tội phạm”.

NGỌC DƯƠNG

Mẹ kế bạo hành bé 8 tuổi sẽ đối mặt với mức án nào?

An ninh phiên tòa được thắt chặt. Những người được vào bên trong tòa án phải xuất trình giấy triệu tập, đối với phóng viên phải xuất trình giấy giới thiệu, thẻ nhà báo.

NGỌC DƯƠNG

Mướt mồ hôi bảo vệ an ninh phiên tòa vụ bé gái bị bạo hành

Ngoài cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, TAND TP.HCM cũng nhờ phía Đội CSGT P.Bến Thành, Q.1 (TP.HCM) tăng cường lực lượng điều tiết giao thông. Lực lượng CSGT được bố trí tại ngã tư Nguyễn Du - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.1) và ngã tư Lý Tự Trọng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.1) để hạn chế xe ra vào trước cổng tòa án.

SONG MAI

Vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong gây rúng động dư luận. Hàng trăm người dân đến trước cổng TAND TP.HCM mong muốn được tham dự phiên xét xử.

NGỌC DƯƠNG

Khi không được vào bên trong, hàng chục YouTuber livestream trước cổng TAND TP.HCM, chờ kết quả phiên tòa xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong.

NGỌC DƯƠNG

Khoảng 8 giờ HĐXX bắt đầu kiểm tra thành phần, lý lịch những người tham gia phiên xử được triệu tập. Bị cáo Trang nói nhỏ tiếng, vừa khóc vừa khai lại lý lịch. Bị cáo Thái khá bình tĩnh khi trả lời các câu hỏi của chủ tọa.

NGỌC DƯƠNG

Đến khoảng 9 giờ, dù tòa án vẫn hạn chế người ra vào, lực lượng an ninh nghiêm ngặt, nhưng người dân vẫn đứng trước cổng tòa để theo dõi phiên xét xử.

NGỌC DƯƠNG

Đến 9 giờ 30 phút, sau khi hội ý, HĐXX thông báo hoãn phiên tòa, trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án. HĐXX yêu cầu giám định tỷ lệ thương tích đối với bị hại theo yêu cầu của luật sư, HĐXX xác định việc xác định tỷ lệ thương tích là bắt buộc theo bộ luật Tố tụng Hình sự nên HĐXX xét thấy cần hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung để giám định tỷ lệ thương tích của người bị hại vào các ngày 7, 10, 11 và 12.12.2021.

NGỌC DƯƠNG

Đến 10 giờ, khi công an chuẩn bị dẫn giải 2 bị cáo Trang và Thái lên xe bít bùng về trại tạm giam, người dân vẫn đứng đợi trước cổng TAND TP.HCM. Đông đảo người dân tỏ ra bức xúc với hành vi tàn ác, bạo hành bé V.A của hai bị cáo và mong muốn HĐXX tuyên mức án thích đáng với hai bị cáo.

NGỌC DƯƠNG

Để đảm bảo an ninh, hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái được hàng chục công an dẫn giải đưa lên xe rời tòa án.

NGỌC DƯƠNG

Luật sư nói gì khi tòa trả hồ sơ vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.