Hàng trăm người dân ký đơn gửi Chính phủ, Quốc hội phản đối trạm thu phí BOT

09/04/2017 16:14 GMT+7

Sau khi ký đơn tập thể phản đối trạm thu phí BOT, hơn 100 tài xế đã điều khiển ô tô tiếp tục di chuyển chậm qua trạm thu phí Bến Thủy, dùng tiền mệnh giá thấp mua vé, gây ách tắc giao thông.

Sau hàng loạt hành động gần đây phản đối trạm thu phí BOT tại Trạm thu phí Bến Thuỷ, khoảng 8 giờ sáng nay, 9.4, hàng trăm người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp tục tập trung tại tuyến đường ven sông Lam (cách cầu Bến Thủy 1 gần 200 m), cùng nhau ký đơn kiến nghị tập thể gửi lên Chính phủ và Quốc hội để phản ánh những bất hợp lí trong việc thu phí BOT tại trạm thu phí Bến Thủy.
“Chúng tôi không chấp nhận việc giảm 50% phí qua trạm thu phí Bến Thủy mà yêu cầu phải miễn hoàn toàn hoặc di dời trạm thu phí này, vì việc thu phí BOT tại đây là sai. Nếu giảm thì việc thu phí cũng sẽ kéo dài thêm thời gian chứ không có tác dụng gì. Vì vậy, chúng tôi đã đồng lòng ký đơn khiếu nại lên Chính phủ và Quốc hội mong được xem xét”, anh Lê Xuân Hải (40 tuổi, trú tại huyện Nghi Xuân), nói.
Người dân tập trung ký đơn khiếu nại gửi lên Chính phủ và Quốc hội Ảnh Phan Ngọc
Đến khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày (9.4), hơn 100 tài xế tiếp tục điều khiển ô tô nối hàng dọc rồi di chuyển với tốc độ chậm, sử dụng tiền có mệnh giá 200; 500; 1.000 và 500.000 đồng để mua vé khiến giao thông tại trạm thu phí Bến Thủy 1 ách tắc. Đây là lần thứ 3 người dân huyện này vây cầu Bến Thủy bằng việc di chuyển chậm và tiền lẻ trong vòng 1 tuần qua.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, do mất quá nhiều thời gian để đếm các bao tiền lẻ do các tài xế sử dụng để mua vé qua trạm, một số nhân viên trạm thu phí Bến Thủy không kiểm đếm tiền trước khi bán vé khiến nhiều tài xế phản ứng, yêu cầu đếm tiền. Thậm chí, có tài xế đã vứt cả tập tiền lẻ ra ngoài.
Một tài xế bức xúc việc nhân viên không đếm tiền trước khi giao vé đã vứt cả xấp tiền ra ngoài  Ảnh Phan Ngọc
Trước tình cảnh này, trạm thu phí Bến Thủy đã mở cửa tự do cho các phương tiện đi qua. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phân luồng, yêu cầu các tài xế phải di chuyển nhanh để điều tiết giao thông.
Đến 11 giờ, sau khi qua trạm thu phí Bến Thủy 1 tự do, gần 100 tài xế này tiếp tục vòng qua trạm thu phí Bến Thủy 2 rồi trở về nhà.
Ông Võ Anh Tuấn (52 tuổi, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân), bức xúc cho rằng việc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) thu phí BOT tại trạm thu phí Bến Thủy là sai quy định. Cầu Bến Thủy 1 là công trình được xây dựng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và đã hoàn vốn, hết thời gian thu phí. Tuy nhiên, Cienco 4 lại tổ chức thu phí từ năm 2014 đến nay, gây thiệt hại đến kinh tế và sự phát triển của huyện Nghi Xuân.
Ùn tắc kéo dài ngay trước trạm thu phí Bến Thủy 1 Ảnh: Phan Ngọc
Theo chị Đường Thị Thu Hà (41 tuổi, trú tại thị trấn Xuân An), việc trạm thu phí Bến Thủy đặt ở vị trí không hợp lý đã làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân hai bên cầu Bến Thủy. Giá các loại dịch vụ cũng theo đó mà tăng cao hơn. “Nhiều lúc thăm người thân về khuya, tôi phải bắt xe taxi đi có hơn 5 km nhưng phải cộng thêm 80.000 đồng tiền vé qua trạm thu phí rất vô lý”, chị Hà bức xúc nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.