Hàng trăm người dân đã về nhà sau nhiều ngày ‘công cốc xẻ núi’ tìm đá quý

Trần Cường
Trần Cường
08/07/2019 16:00 GMT+7

Được sự vận động của chính quyền, hàng trăm người dân "xẻ núi’ ở huyện Lục Yên (Yên Bái) tìm đá quý với hy vọng đổi đời, đã trở về nhà sau nhiều ngày đào bới "công cốc".

Chiều 8.7, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an huyện Lục Yên (Yên Bái) cho biết, sau nhiều ngày tuyên truyền, vận động người dân rút khỏi khu vực đào đá quý trên đỉnh núi tại xã Liễu Đô (huyện Lục Yên), tới thời điểm hiện tại, mọi người đã trở về nhà.
Từ cuối tháng 6, sau khi xuất hiện tin đồn một người đào được đá quý to bằng ngón tay trên núi xã Liễu Đô và bán được 5 tỉ đồng, hàng trăm người dân địa phương kéo nhau tới khu vực được cho là tìm thấy đá quý để thử vận may, mong đổi đời.
Để đến được khu vực này, người dân phải đi xe máy và đi bộ hơn 2 tiếng. Trong đám đông người lên núi đào đá quý có cả học sinh, phụ nữ và người già.
Sau khi nắm bắt được tình hình, Công an huyện Lục Yên đã huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với gần 100 dân quân và công an các xã lập nhiều chốt vận động người dân rút khỏi khu vực khai thác đá quý, đồng thời, ngăn chặn người dân lén lút trở lại khai thác.
Về thông tin có người dân địa phương đào được đá quý to bằng ngón tay và bán được 5 tỉ, Công an huyện Lục Yên khẳng định đó là tin đồn thất thiệt. Thông tin này được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ trong thời gian qua, khiến nhiều người dân cả tin, gây mất an ninh trật tự.
“Tới thời điểm hiện tại, toàn bộ người dân đã rút khỏi khu vực đào bới đá quý. Công an huyện Lục Yên cũng đang xác minh người tung tin đồn thất thiệt gây mất an ninh trật tự để có phương án xử lý”, vị lãnh đạo thông tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.