Hàng trăm ngàn người đổ về Núi Bà Đen hành hương ngày Tết: Chật cứng

Giang Phương
Giang Phương
29/01/2020 15:30 GMT+7

Chỉ trong 4 ngày Tết, đã có khoảng 500 ngàn du khách đổ về núi Bà Đen để hành hương và tham quan.

Hội Xuân núi Bà Đen Tết Canh Tý 2020 chính thức khai mạc từ ngày mùng 4 đến ngày 16 tháng Giêng âm lịch với nhiều điểm hấp dẫn du khách đến hành hương chùa Bà, tham quan du lịch.
Theo ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, số lượng khách đến thăm viếng núi Bà Đen tăng mạnh, với mức tăng khoảng 30% so với dịp Tết năm ngoái.
Cụ thể, trong 4 ngày Tết, có khoảng hơn 500 ngàn lượt du khách đổ về núi Bà. Lượng khách đông đúc nối dài từ cổng khu du lịch tới khu vực Ga Bà Đen – Nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới do Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công bố.
Tuyến cáp Vân Sơn dẫn lên đỉnh núi Bà Đen cũng giúp du khách mọi lứa tuổi có thể dễ dàng chinh phục “nóc nhà Nam Bộ” chỉ trong 8 phút thay vì 4 giờ đi bộ như trước đây, mở ra cơ hội chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên từ độ cao 986m.

Toàn cảnh núi Bà Đen

 

Nhà ga cáp treo núi Bà Đen

 

Cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen

Ảnh: Giang Phương

Du khách được lên đỉnh núi giữa trời huyền ảo

Ảnh: Giang Phương

Hội Xuân núi Bà Đen là hoạt động lễ hội thường niên tại Khu di tích lịch sử văn hóa, danh thắng và du lịch núi Bà Đen. Trong thời gian diễn ra lễ hội có các chương trình chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian với nội dung mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Trong đó, lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa của người Việt từ xa xưa, nổi bật ở núi Bà Đen là lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu, một trong những biểu tượng thờ mẫu điển hình ở Nam bộ.
Nghi thức lễ hội này độc đáo ở sự kết hợp nghi thức Phật giáo và dân gian. Ngày 14.8.2019, Bộ VH-TT-DL đã công nhận lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu núi Bà Đen là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Viếng chùa Bà là nét văn hóa nổi bật khi đến Tây Ninh

Ảnh: Giang Phương

Bà Đen tên thật là Lý Thị Thiên Hương

Ảnh: Giang Phương

Bên trong điện thờ Bà Lý Thị Thiên Hương

Ảnh: Giang Phương

Ga cáp treo Bà Đen có kiến trúc được thiết kế hiện đại, mang nhiều nét độc đáo, đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là “Nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới".

Nhà ga cáp treo đạt kỷ lục Guinness

Ảnh: Giang Phương

Tòa nhà ga cáp treo lên đỉnh núi Bà với thiết kế lạ mắt đang thu hút du khách

Ảnh: Giang Phương

Hệ thống cáp treo lên núi Bà Đen được đầu tư mới chính thức vận hành trong dịp Tết Nguyên đán

Ảnh: Giang Phương

Hệ thống cáp treo núi Bà Đen bao gồm hai tuyến cáp Vân Sơn (đưa du khách từ chân núi lên đỉnh Bà Đen ở độ cao 986m) và tuyến cáp Chùa Hang (từ chân núi lên Chùa Bà Đen có chiều dài 1.210m).
Pháo hoa khai hội Xuân cũng diễn ra vào ngày mùng 4 Tết thu hút nhiều du khách tham dự.
 
Khách tham quan dịp Tết tăng mạnh
Dự kiến, đến hết tháng Giêng năm Canh Tý, lượng khách đến với danh thắng nổi tiếng bậc nhất Nam Bộ này có thể lên đến gần 1 triệu lượt. Những tín hiệu vui từ Hội xuân năm nay cũng dự báo những thay đổi tích cực của du lịch Tây Ninh trong năm mới, trên con đường trở thành điểm đến hàng đầu Nam Bộ.
Đặc biệt, thống kê năm 2019, du lịch Tây Ninh có nhiều khởi sắc, đón trên 3 triệu lượt khách, doanh thu trên 1.100 tỉ đồng. Tỉnh Tây Ninh đặt nhiều kỳ vọng đến năm 2030, Tây Ninh sẽ bứt phá thành công phát triển về du lịch, biến ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.