Hàng trăm giáo viên bị cắt hợp đồng nhưng chưa nhận lương

05/06/2018 07:45 GMT+7

Ngày 4.6, theo thông tin từ UBND H.Krông Pa (Gia Lai), để phục vụ nhu cầu giảng dạy, trong năm học 2017 - 2018, UBND H.Krông Pa đã hợp đồng với 148 giáo viên, nhân viên.

Tuy nhiên, đến ngày 27.3, Sở Tài chính Gia Lai đã có văn bản về việc kiểm soát chi đối với hợp đồng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ. Theo công văn này, các địa phương của tỉnh Gia Lai buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động với các giáo viên, nhân viên trong thời điểm năm học chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc. Để đảm bảo việc giảng dạy, Phòng GD-ĐT huyện này đã thông báo cho các trường tiếp tục để giáo viên giảng dạy nhưng tạm thời chưa trả lương.
Theo ông Nguyễn Văn Vĩnh, Trưởng phòng GD-ĐT H.Krông Pa, hiện số giáo viên này vẫn chưa nhận được 2 tháng lương (tháng 4 và tháng 5.2018).
Trước tình hình trên, UBND H.Krông Pa đã đề nghị UBND tỉnh Gia Lai và các sở ban ngành liên quan xem xét lại chủ trương theo công văn của Sở Tài chính Gia Lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.