Hàng trăm container hải sản tắc ở cửa khẩu Móng Cái vì Trung Quốc ngừng thông quan

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
10/03/2022 13:34 GMT+7

Do phía Trung Quốc ngừng thông quan để phòng dịch Covid-19, cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) lại bị tạm dừng hoạt động nhiều ngày qua, khiến hàng trăm container nông sản xếp hàng chờ thông quan.

Ngày 10.3, thông tin từ UBND TP.Móng Cái cho biết, gần nửa tháng qua (từ 25.2 đến nay) hoạt động thông quan tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái lại bị tạm dừng, khiến hàng trăm container nông sản phải xếp hàng chờ đợi.

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vẫn bị tạm dừng từ 25.2 đến nay

n.h

Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do phía Trung Quốc vẫn siết chặt công tác phòng dịch, theo chính sách “Zero Covid”.

Cụ thể, tại thành phố Phòng Thành Cảng (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) xuất hiện hàng chục ca mắc Covid-19, đã buộc lực lượng chức năng của phía bạn tăng cường công tác phòng dịch; trong đó có việc tạm dừng các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn.

Bà Trần Bích Ngọc, Trưởng Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cho biết trên địa bàn TP.Móng Cái hiện có 25 xe hàng hoa quả; khoảng 500 xe hàng hải sản đông lạnh đang chờ làm thủ tục thông quan. Hàng hoá vẫn đang được bảo quản tốt khi doanh nghiệp đã đưa vào các kho lạnh.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, nhiều cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như Móng Cái, Hoành Mô, Bắc Phong Sinh cũng diễn ra tình trạng tương tự. Mọi hoạt động tại cửa khẩu bị “tê liệt” hoàn toàn do phụ thuộc hoàn toàn vào chính sách từ phía Trung Quốc đưa ra.

Trước tình hình phía Trung Quốc tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu ở các cửa khẩu, Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái khuyến nghị các doanh nghiệp, người dân tạm dừng đưa hàng hóa ra cửa khẩu Móng Cái, chủ động tìm thị trường tiêu thụ trong nước và các thị trường xuất khẩu khác nhằm giảm áp lực hàng hóa tồn đọng ở vùng biên, cũng như giảm chi phí lưu kho, bãi đối với các doanh nghiệp.

Để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, phía TP.Móng Cái đã thiết lập “vùng xanh an toàn” tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Theo đó, thành phố này yêu cầu các lái xe chở hàng xuất nhập khẩu phải ăn ở tập trung, quản lý tập trung; giảm thời gian xét nghiệm người tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu từ 72 giờ xuống 48 giờ theo yêu cầu phía Trung Quốc.

Cùng với đó, TP.Móng Cái cũng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xe trung chuyển phải công khai giá, tránh tình trạng “chặt chém”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.