Hàng trăm con heo chết trôi trên sông ở Trung Quốc

19/03/2014 17:30 GMT+7

(TNO) Chính quyền Trung Quốc vừa phát hiện 157 xác heo chết trên một con sông ở Trung Quốc, một năm sau khi xảy ra vụ 16.000 xác heo nổi lềnh bềnh ở thượng nguồn sông Hoàng Phố, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Thượng Hải.

(TNO) Chính quyền Trung Quốc vừa phát hiện 157 xác heo chết trên một con sông ở Trung Quốc, một năm sau khi xảy ra vụ 16.000 xác heo nổi lềnh bềnh ở thượng nguồn sông Hoàng Phố, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Thượng Hải.

Tân Hoa xã ngày 19.3 cho biết 157 xác heo chết được phát hiện ở sông Cám, một nhánh sông Trường Giang, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho thủ phủ Nam Xương của tỉnh Giang Tây.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra các mẫu nước sinh hoạt tại Nam Xương cho thấy “nước an toàn để sử dụng”, Tân Hoa xã dẫn thông cáo của chính quyền Nam Xương.

Nhiều nhân viên chính quyền địa phương được điều động để vớt xác heo. Tân Hoa xã cũng cho biết số heo chết này được xác định xuất phát từ thành phố Chương Thụ, tỉnh Giang Tây.

Hồi tháng 3.2013, hơn 16.000 xác heo nổi lềnh bềnh ở thượng nguồn sông Hoàng Phố, nơi cấp nước cho thành phố Thượng Hải, làm ô nhiễm nguồn nước.

Theo Hoàn cầu Thời báo, tại nhiều địa phương ở Trung Quốc có các trung tâm tiêu hủy xác heo và cung cấp dịch vụ thu gom xác heo miễn phí, để tránh nông dân vứt xác heo chết bừa bãi nơi công cộng.

Nhưng nông dân vẫn còn thiếu ý thức vứt xác heo bừa bãi và theo luật Trung Quốc thì vứt xác heo nơi công cộng có thể bị phạt đến 3.000 nhân dân tệ (483 USD), theo Hoàn cầu Thời báo.

Phúc Duy

>> Vớt gần 6.000 xác heo trên sông Hoàng Phố
>> Hàng trăm xác heo trôi trên sông Hoàng Phố
>> Chôn xác heo con hình thù kỳ dị
>> Heo chết vứt xuống kênh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.