Hàng trăm cổ phiếu xanh mướt trở lại, khối ngoại quay sang mua ròng

Mai Phương
Mai Phương
10/05/2022 16:01 GMT+7

Nhiều cổ phiếu từ mức giảm sàn đầu phiên đã hồi phục trở lại giúp thị trường đóng cửa trong sắc xanh.

Ngày 10.5, thị trường chứng khoán đã có một phiên giao dịch khá ấn tượng khi giảm mạnh khi mở cửa nhưng kết thúc trong sắc xanh. Mở cửa giao dịch, hàng loạt cổ phiếu đều tiếp tục bị bán tháo sau phiên hoảng loạn hôm qua và rớt hết biên độ, đẩy VN-Index có lúc giảm hơn 34 điểm trong phiên sáng. Tuy nhiên sau đó, dòng tiền mua vào gia tăng dần giúp chỉ số này hạ bớt mức giảm. Chốt phiên, VN-Index tăng 23,94 điểm, tương ứng tăng 1,89% lên 1.293,56 điểm và HNX-Index tăng 6,63 điểm, tương ứng tăng 2,05% lên 330,02 điểm.

Nhiều cổ phiếu từ đỏ đầu phiên hồi phục tăng cao cuối ngày 10.5

Ngọc Thắng

Đà hồi phục đã bắt đầu khi bước sang đợt giao dịch buổi chiều khi hàng loạt cổ phiếu blue-chips thuộc rổ VN30 bứt phá. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng cao như TPB tăng gần 5,4%, HDB tăng gần 5%, VPB tăng hơn 4,7%, BID tăng gần 4%, VCB tăng 2,7%...Song song đó, nhóm cổ phiếu bán lẻ, bất động sản, thủy sản...cũng đều hồi phục. Đặc biệt, khá nhiều mã dầu khí được kéo lên giá trần như PVS, PVC, PVD đều được kéo lên mức giá trần và "ông lớn" đầu ngành là GAS cũng cộng thêm gần 3%.

Dòng tiền bắt đáy trong phiên sáng gia tăng mạnh đã giúp nhiều cổ phiếu hồi phục. Dù vậy tính chung toàn phiên thanh khoản vẫn giảm nhẹ so với hôm qua với tổng giá trị giao dịch trên hai sàn khoảng 20.000 tỉ đồng. Các nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng trị giá hơn 700 tỉ đồng trên sàn HOSE.

Báo cáo từ Công ty chứng khoán SSI cho biết dòng vốn từ các quỹ ETF trong tháng 4 vào Việt Nam khởi sắc trở lại sau 2 tháng bị rút ròng, khi định giá thị trường Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn sau khi giảm tới 9,9% trong tháng 4. Tổng dòng vốn ETF trong tháng 4 vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bơm ròng với tổng giá trị đạt 1.690 tỉ đồng, mức cao nhất trong vòng 9 tháng gần đây. Dù vậy tính chung cho 4 tháng đầu năm, dòng vốn ETF vẫn ghi nhận mức vào ròng khá khiêm tốn, chỉ đạt 1.845 tỉ đồng so với mức kỷ lục 13.200 tỉ đồng trong 4 tháng đầu năm 2021. Đáng chú ý, trong tháng 4 vừa qua khối ngoại cũng mua ròng với tổng giá trị 4.020 tỉ đồng trên thị trường đây là tháng khối ngoại mua ròng đầu tiên kể từ tháng 7.2021. SSI tiếp tục duy trì quan điểm về việc dòng vốn ngoại sẽ quay trở lại Việt Nam trong năm 2022, với sự ổn định của tỷ giá cũng như định giá thị trường Việt Nam đã tương đối hấp dẫn cho đầu tư dài hạn (P/E ước tính năm 2022 hiện đạt chỉ ở mức 13.x lần)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.