Hàng trăm chuyến đò chùa Hương chở khách quá tải, không phao cứu sinh

02/02/2017 17:28 GMT+7

Hàng trăm chuyến đò chở khách trên suối Yến vào tới chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) vô tư chở quá tải , trong khi hành khách đa số không được mặc áo phao cứu sinh.

Hôm nay, 2.2 (mùng 6 tháng Giêng âm lịch), khai hội chùa Hương. Từ sáng sớm, đã có hàng ngàn du khách thập phương đổ về đây. Trên suối Yến, cả ngàn chiếc thuyền neo đậu chờ đón khách, tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, trên mỗi chiếc thuyền chỉ có một vài chiếc áo phao mang tính “minh hoạ”. Có chiếc thuyền chở đến hơn 20 người, thậm chí có thuyền chở đến 30 người, cả người già và trẻ em, tròng trành đi trên sóng nước. Nguy hiểm hơn nữa, rất hiếm hành khách được mặc áo phao trước khi thuyền khởi hành.

tin liên quan

Đi du lịch, đừng chết vì chủ quan
Tất nhiên, không phải là tất cả nhưng khá nhiều người Việt chúng ta đi du lịch theo kiểu “ưa là đi” hay “nghe đồn ở đó đẹp” chứ ít có sự chuẩn bị trước.
Có khoảng 5.000 chiếc thuyền hoạt động chở khách vào chùa Hương trong những ngày lễ hội này. Theo quan sát của chúng tôi, từ sáng sớm nay, không có bóng dáng lực lượng cảnh sát đường thuỷ nào tại bến Đục cũng như trên suốt hành trình suối Yến để kiểm tra việc vận tải hành khách an toàn bằng thuyền tại đây.
Hiện tượng đò va chạm nhau trong quá trình di chuyển hoặc đò bị lật không hiếm xảy ra tại chùa Hương tại các mùa lễ hội trước. Ban tổ chức lễ hội từng khuyến cáo các hành khách tự bảo vệ tính mạng cho chính mình bằng việc lựa chọn đò an toàn, có đủ phao cứu sinh cũng như không chở quá số người quy định.
Những hình ảnh không đẹp của lễ hội chùa Hương năm nay:
5.000 chiếc thuyền phục vụ hành khách đi chùa Hương những ngày này, nhưng phao cứu sinh chỉ vỏn vẹn vài cái trên mỗi chiếc thuyền Ảnh Hùng Thập
Hành khách này đứng cả lên khi thuyền đang di chuyển Ảnh Hùng Thập
 
Một chuyến đò quá tải trên suối Yến
Hành khách tự thả nổi tính mạng của mình trên những chuyến đò này
Đò tròng trành qua suối Yến...
Không có ai mặc áo phao, trong khi chiếc thuyền này chỉ có vài chiếc phao cứu sinh "mang tính minh hoạ" ở đuôi thuyền
Người dân phớt lờ những quy định về an toàn đường thuỷ, phó mặc tính mạng mình nếu rủi ro xảy ra
Liệu di chuyển kiểu này thì hành khách có được một năm mới "cát tường"?
 
Năm nào khai hội chùa Hương, khách cũng đông nghẹt
Đám đông hỗn loạn tranh cướp lộc trong ngày khai hội chùa Hương Ảnh Hùng Thập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.