Hàng trăm chậu bonsai, cây kiểng có giá ‘khủng’ tại Hội hoa xuân Tao Đàn

Mai Phương
Mai Phương
21/01/2020 08:10 GMT+7

Tại Hội hoa xuân Tao Đàn Canh Tý 2020, khách tham quan vui chơi từ nay đến mùng 6 Tết Âm lịch không chỉ được chụp ảnh với hàng trăm loại hoa khác nhau mà còn được chiêm ngưỡng những chậu cây kiểng, bonsai độc lạ.

Xuyên qua những tiểu cảnh với các loại hoa đủ màu sắc rực rỡ, khách tham quan có thể bước vào khu trưng bày các loại sứ hay bonsai, đá nghệ thuật như một ngôi vườn riêng biệt.

Bộ sưu tập các loại sứ kiểng khác nhau với nhiều màu sắc

M.Phương

 
 

Chậu mai trắng với dáng cổ thụ được các nghệ nhân mang từ phía bắc vào tham gia trưng bày

 

Khu trưng bày bonsai, đá nghệ thuật như một khu vườn có sức hút riêng

 

Các chủ vườn từ khắp nơi như Bình Dương, Đồng Nai...đưa những chậu kiểng, bonsai đến tham quan triển lãm, dự thi tại Hội hoa xuân Tao Đàn. Nếu khách mua các chủ vườn cũng bán và giá của các chậu kiểng, bonsai không có một mức chung nào, có thể từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/chậu

Đặc biệt tại Hội chợ hoa Tao Đàn năm nay xuất hiện những chậu lan Ngọc Điểm hay còn gọi Nghinh Xuân.  Ông Nguyễn Tính-Chủ vườn lan Nguyễn Tính đến từ Bình Thuận-cho biết đây là năm đầu tiên đưa lan Ngọc Điểm tham gia Hội hoa xuân Tao Đàn. Lan Ngọc Điểm rừng Bình Thuận nổi tiếng trong giới chơi lan cả nước vì  lá dài, bản lá rộng, hoa màu trắng hồng điểm dày sắc tím, thơm kéo dài nhiều ngày...

Lan Ngọc Điểm được trồng trên gốc cây thiên tuế cả trăm năm, chủ vườn cho biết phải trồng 35 năm lan mới bám rễ và phát triển được như hiện nay. Vì vậy giá chậu lan này không thấp hơn 500 triệu đồng

 

Với nhiều chậu lan Ngọc Điểm nhỏ ghép thành, tác phẩm mang tên "Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút" được báo giá 300 triệu đồng

 

Chậu lan Ngọc Điểm này cũng đã có tuổi đời 7-8 năm

 Ngoài các khu bonsai, chậu kiểng, du khách sẽ có dịp ngắm hoa, chụp ảnh với những cảnh vật trang trí đa dạng.

Khu tiểu cảnh thiết kế 12 con giáp sinh động, thu hút được nhiều khách tham quan

 
 

Những chiếc thuyền chở đầy hoa là hình ảnh quen thuộc có mặt ở nhiều nơi tại Hội hoa xuân Tao Đàn 2020

 

Khách tham quan thích thú chụp ảnh với không gian khu vườn treo với những quả cầu hoa di động

Tại Hội hoa xuân Tao Đàn Canh Tý 2020, hình ảnh gia đình chuột-linh vật của năm mới-được thể hiện ở nhiều vị trí, gồm nhiều kiểu dáng sinh động. Đây cũng là những điểm nhấn mà khách tham quan yêu thích để chụp hình lưu niệm. 

Gia đình chuột sum vầy đón năm mới ngay tại cổng chính Trương Định

 

Đôi bạn chuột lãng mạn bên chiếc xe hoa

 

Linh vật của năm Canh Tý 2020 trên đồi cây xanh được kết nhiều hoa tươi

 

Những chú chuột vui đùa với các mô hình công nghệ-đánh dấu sự phát triển của Việt Nam khi bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.