Hàng tháng, Chủ tịch Bình Định sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
20/03/2024 17:44 GMT+7

Đối thoại với thanh niên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn lo ngại tình trạng 'chảy máu chất xám' trong giới trẻ và khẳng định hàng tháng sẽ lắng nghe, trả lời phản ánh, đề nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên.

Sáng 20.3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh đã gặp gỡ, đối thoại với thanh niên về những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên với chủ đề "Khát vọng cống hiến và đổi mới sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định". 

Tham dự có khoảng 200 đoàn viên, thanh niên đại diện cho hơn 327.000 thanh niên tỉnh Bình Định.

Hàng tháng, Chủ tịch Bình Định sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đối thoại với đoàn viên, thanh niên

HOÀNG TRỌNG

Tại buổi đối thoại, các đoàn viên, thanh niên đã đặt nhiều vấn đề như: chính sách hỗ trợ thanh niên phát triển dự án khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển hợp tác xã, trang trại, sản phẩm OCOP; hỗ trợ đoàn viên thanh niên ứng dụng chuyển đổi số để kinh doanh, phát triển kinh tế; vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, phát triển du lịch, bảo tồn văn hóa truyền thống; định hướng thu hút việc làm của tỉnh Bình Định trong thời gian đến…

Nhân rộng mô hình hợp tác xã thanh niên

Tại buổi đối thoại, tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Phó giám đốc Sở KH-CN tỉnh Bình Định, cho biết sở này đang chủ trì triển khai đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2025". Trong đó có nhiệm vụ hỗ trợ ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để hình thành được các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng, có khả năng gọi vốn thành công. 

Hàng tháng, Chủ tịch Bình Định sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên- Ảnh 2.

Khoảng 200 đoàn viên, thanh niên tham gia đối thoại

HOÀNG TRỌNG

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tố Trân, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, cho biết tỉnh này đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác, trang trại và các sản phẩm đạt chuẩn, sản phẩm OCOP, trong đó có hợp tác xã do thanh niên thành lập, sản phẩm OCOP của thanh niên.

Hiện tỉnh Bình Định có 3 hợp tác xã thanh niên, gồm: Hợp tác xã thanh niên Hoài Sơn, Hợp tác xã thanh niên Hoài Phú (TX.Hoài Nhơn), Hợp tác xã nông nghiệp thanh niên Hoài Ân (H.Hoài Ân). Năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt dự án Liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ bưởi da xanh trên địa bàn H.Hoài Ân, trong đó đã hỗ trợ cho Hợp tác xã nông nghiệp thanh niên Hoài Ân 400 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cũng cho rằng mô hình Hợp tác xã nông nghiệp thanh niên Hoài Ân đang hoạt động tốt, cần nhân lên mỗi địa phương có ít nhất 1 mô hình như vậy.

Tăng cường cung cấp thông tin, hỗ trợ thanh niên

Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Bình Định cũng lần lượt giải đáp các vấn đề mà đoàn viên, thanh niên đã đặt ra tại buổi đối thoại.

Hàng tháng, Chủ tịch Bình Định sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên- Ảnh 3.

Anh Bùi Văn Bằng, thanh niên làm kinh tế giỏi ở TX.An Nhơn (Bình Định) đặt câu hỏi tại buổi đối thoại

HOÀNG TRỌNG

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho rằng điều kiện tiên quyết để phát triển chính là nguồn lực, đó là con người. Nhưng tại sao học sinh, sinh viên, các bạn trẻ của tỉnh Bình Định thích di cư khỏi tỉnh mà không ở lại tỉnh làm việc? Trong khi đó, rất nhiều người ở nơi khác lại về tỉnh Bình Định làm việc? Hiện đang có tình trạng "chảy máu chất xám" trong đoàn viên, thanh niên ra ngoài tỉnh Bình Định rất nhiều.

Ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu đoàn các cấp cần quán triệt hàng tháng, hàng quý tổng hợp các ý kiến vướng mắc, những phản ánh, đề nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên gửi cho chính quyền các cấp. Tỉnh đoàn Bình Định tập hợp các ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh gửi sang cho UBND tỉnh để tỉnh trả lời bằng văn bản hoặc Chủ tịch UBND tỉnh sẽ gặp trực tiếp đoàn viên, thanh niên để lắng nghe những chia sẻ, mong muốn. Từ đó, tỉnh Bình Định có quyết sách, có thể nâng tầm các ý tưởng của đoàn viên, thanh niên lên thành những việc lớn cho tỉnh. Hoạt động này bắt đầu từ tháng 4.2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng chia sẻ với các đoàn viên, thanh niên về tiềm năng, lợi thế và các định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian đến, trong đó có định hướng phát triển kinh tế biển, cảng biển, xu hướng phát triển hạ tầng và đô thị, phát triển nguồn nhân lực…

Hàng tháng, Chủ tịch Bình Định sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên- Ảnh 4.

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, phát biểu tại buổi đối thoại

HOÀNG TRỌNG

Ông Phạm Anh Tuấn kêu gọi thanh niên ra sức học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, có tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, đột phá, thực sự đi vào chiều sâu vì lợi ích chung của quê hương, đất nước. Ông Tuấn cũng cho rằng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chỉ thành công khi thanh niên chịu làm, đi tiên phong.

"Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Bình Định làm việc với Văn phòng UBND tỉnh để cung cấp thông tin cho thanh niên về kinh tế xã hội. Việc này phải làm thường xuyên, hàng tháng", ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện để thanh niên phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, ưu tiên tạo việc làm, đào tạo nghề có định hướng và bố trí tìm việc cho thanh niên; các mô hình kinh tế của thanh niên sẽ được tạo điều kiện vay vốn tại ngân hàng chính sách; định hướng nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi ra toàn tỉnh…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.