Hàng quán “thay” giá theo xăng

Chí Nhân
Chí Nhân
05/03/2022 14:43 GMT+7

Giá xăng dầu đã tăng 6 lần liên tiếp cộng với giá gas tăng góp phần đẩy giá dịch vụ ăn uống ở Sài Gòn tăng mạnh trong tuần qua và thiết lập mặt bằng giá mới .

Mức 40.000 - 45.000 đồng/phần ăn là giá bình quân hiện nay ở TP.HCM.

Một quán cà phê bình dân trên đường Phạm Đình Toái (Q.3) đã điều chỉnh giá hàng loạt mặt hàng đồ ăn thức uống vì chi phí đầu vào tăng cao. Mức giá bình quân dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/phần ăn

Chí Nhân

Theo chủ quán, đã cố kìm giá trong một thời gian dài trước đó, không dám tăng vì sợ mất khách nhưng giờ thì không còn “gồng” được nữa

Chí Nhân

Một quán ăn cạnh sân vận động Thống Nhất cập nhật giá mới tăng thêm 5.000 đồng so với trước đó

Chí Nhân

Cả người bán và người mua đang chịu áp lực nặng nề của cơn bão giá. Mức tăng giá 5.000 đồng khá phổ biến ở nhiều hàng quán

Chí Nhân

Chủ một quán ăn bình dân ở khu chung cư Nguyễn Thiện Thuật (Q.3) cho biết: Tăng giá để bù vào chi phí đầu vào nhưng hệ quả là lượng khách giảm, việc kinh doanh rất khó khăn

Chí Nhân

Chủ xe đẩy bán cháo lòng trên đường Trần Quý, Q.11) cho biết: Đợt tăng giá gas vừa rồi tôi không còn bán tô 15.000 đồng nữa vì nhiều khách chỉ muốn ăn tô nhỏ nhưng càng bán nhiều càng lỗ

Chí Nhân

Mức giá mới cập nhật của một quán chay ở hẻm nhỏ đường Lê Đại Hành (Q.11); mức giá này vẫn còn khá bình dân so với nhiều quán chay khác trong khu vực này là 35.000 - 40.000 đồng/phần

Chí Nhân

Chủ quầy bán trứng gia cầm cho biết: Mức giá này rẻ hơn ngoài chợ ít nhất 1.000 - 2.000 đồng/chục vì chị lấy tận gốc

Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.