Hãng phát triển Cyberpunk 2077 dập tắt tin đồn sắp bị thâu tóm

05/06/2023 15:10 GMT+7

CEO Adam Kiciński đã xác nhận trong một cuộc họp doanh thu rằng CD Projekt Red sẽ vẫn hoạt động độc lập.

Theo Gadget360, CD Projekt Red, nhà phát triển đứng sau các trò chơi The WitcherCyberpunk 2077, đã bác bỏ tin đồn sắp bị Sony mua lại. Tin đồn này bắt đầu nổi lên gần đây, khi Sony cho biết rằng công ty đang tìm cách thúc đẩy các trò chơi mà hãng từng mua lại ở cấp độ hoàn toàn mới.

Tin đồn xuất hiện lần đầu tiên từ bài đăng trên Discord của leaker Liz, tuyên bố rằng PlayStation đã lên kế hoạch mua CD Projekt Red và tựa game Days Gone 2 đang được phát triển. Đạo diễn Jeff Ross của thương hiệu trò chơi Days Gone cũng đã bác bỏ tin đồn này của Liz.

Hãng phát triển Cyberpunk 2077 dập tắt tin đồn sắp bị thâu tóm - Ảnh 1.

CD Projekt Red sẽ vẫn hoạt động độc lập

AFP

CEO Adam Kiciński của CD Projekt Red đã khẳng định rằng nhà phát triển sẽ không có điều gì thay đổi và vẫn muốn duy trì một cách độc lập trong ngành. Theo ông, hiện tại, CD Projekt Red có nhiều dự án đang được phát triển, vì vậy những đồn đoán về việc họ bị thâu tóm cũng khá dễ hiểu, vì điều này có thể tiếp thêm nguồn lực để studio nhanh chóng hoàn thành các công việc. Một trong các dự án đang thực hiện bởi CDPR là bản mở rộng "Phantom Liberty" của Cyberpunk 2077.

Trong khi đó, Sony Interactive Entertainment (SIE) đã mua lại Firewalk Studios vào tháng trước để giúp xây dựng một trò chơi nhiều người chơi AAA lớn cho PS5 và PC. Ngoài ra, công ty trò chơi Nhật Bản còn có một loạt thương vụ lớn đã được thực hiện như mua lại Bungie, Housemarque và các phần mềm nổi tiếng trong ngành game như Nixxes Software và Bluepoint Games.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.