Hàng nhập khẩu giảm mạnh ở Nga vì lệnh trừng phạt

09/03/2015 15:30 GMT+7

(TNO) Hai tháng đầu năm 2015 tình hình nhập khẩu ở Nga chỉ đạt mức 22,9 tỉ USD, giảm 36,9% so với cùng kỳ năm ngoái, The Moscow Times dẫn số liệu từ cơ quan hải quan nước này cho biết.

(TNO) Hai tháng đầu năm 2015 tình hình nhập khẩu ở Nga chỉ đạt mức 22,9 tỉ USD, giảm 36,9% so với cùng kỳ năm ngoái, The Moscow Times dẫn số liệu từ cơ quan hải quan nước này cho biết.

Hàng nhập khẩu trở nên khan hiếm ở Nga - Ảnh: Reuters
Kinh tế Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục èo uột trong năm nay vì ngành thương mại chịu tổn thất do lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm từ Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) vào Nga, theo nhận định trên The Moscow Times.
Lệnh cấm nhập khẩu từ Nga được xem như hành động trả đũa của điện Kremlin về lệnh trừng phạt kinh tế của EU và Mỹ. Tác động của nó đến lĩnh vực nhập khẩu của Nga đã hiển hiện trong hai tháng đầu năm nay, với báo cáo mới nhất từ hải quan Nga hôm 8.3 (trong đó, số liệu về nhập khẩu của Nga không bao gồm các giao dịch với những nước thuộc khối Liên Xô cũ), theo The Moscow Times.
Trong 36,9% mức giảm kể trên, thực phẩm là mặt hàng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhập khẩu các sản phẩm sữa giảm 5,6 lần; nhập khẩu cá, đường và thịt lần lượt giảm 3 lần, 2,9 lần và 2,3 lần.
Các diễn biến trên góp phần khiến ngân sách chuyển giao tài chính của Hải quan Liên bang Nga giảm 30% trong tháng 2.2015, xuống còn 393,7 tỉ rúp, theo hãng tin Interfax.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.