Hàng nghìn việc làm thêm chờ sinh viên

Thu Hằng
Thu Hằng
22/09/2023 07:00 GMT+7

Vừa bắt đầu vào năm học mới, nhiều sinh viên tại Hà Nội đã tranh thủ tìm việc làm thêm để có tiền trang trải chi phí học tập, đồng thời trang bị thêm kỹ năng cần thiết cho tương lai.

Làm bán thời gian lương 5 - 7 triệu đồng/tháng

Sau khi nhận thông báo trúng tuyển Khoa Bất động sản và kinh tế tài nguyên (ĐH Kinh tế quốc dân), cuối tháng 8, Hoàng Thúy Quỳnh (trú Nam Định) đã khăn gói lên Hà Nội tìm nhà trọ, tranh thủ đi làm thêm trước khi nhập học.

Hàng nghìn việc làm thêm chờ sinh viên - Ảnh 1.

Sinh viên có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm thêm từ nay đến cuối năm

T.H

Quỳnh chia sẻ: "Mình may mắn xin được công việc bán hàng cho một đại lý bánh trung thu ở gần trường. Mình làm ca từ chiều đến tối, lương trả theo giờ. Tính ra mỗi ngày cũng được 200.000 đồng, nếu doanh số cao sẽ được thưởng thêm. Ban đầu còn e ngại trong giao tiếp bán hàng, nhưng giờ mình nhớ hết cả giá, tư vấn bánh cho từng đối tượng khách hàng. Nói chung đi làm cũng vất vả nhưng mình rất vui vì có thêm nhiều vốn sống tại thành phố, lại có thể đỡ đần bố mẹ tiền trang trải chi phí sinh hoạt".

Không riêng gì Hoàng Thúy Quỳnh, rất nhiều sinh viên, nhất là sinh viên ngoại tỉnh đều mong muốn tìm kiếm việc làm thêm ngoài giờ học. Trước nhu cầu tìm kiếm việc làm của sinh viên trong năm học mới, ngày 20.9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã phối hợp với Trường ĐH Công nghệ Đông Á tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề "Việc làm bán thời gian" dành cho sinh viên tại Hà Nội.

Phạm Huyền My, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin (Trường ĐH Công nghệ Đông Á), bộc bạch: "Festival tuyển dụng năm nay có nhiều vị trí việc làm bán thời gian dành cho sinh viên. Mình được trải nghiệm các hoạt động thực tế, được thực hành các kỹ năng tìm kiếm việc làm và mình đã tìm được công việc đúng chuyên ngành là vị trí lập trình viên ở một doanh nghiệp công nghệ để lấy kinh nghiệm cho bản thân".

Ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết: "Có 50 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm này, với nhu cầu tuyển dụng 2.652 chỉ tiêu. Phiên giao dịch việc làm tạo cầu nối 3 bên: nhà trường - sinh viên - doanh nghiệp; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo mối quan hệ trao đổi thông tin lâu dài giữa nhà trường và doanh nghiệp".

Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cho thấy, nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ cao nhất với 1.120/2.652 lao động, chiếm tỷ lệ 42,2%. Tiếp đó là nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật với 952/2.652 lao động, chiếm tỷ lệ 35,8%. Còn nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông là 580/2.652 lao động, chiếm tỷ lệ 22%.

"Cơ hội việc làm tại phiên giao dịch việc làm tập trung chủ yếu vào nhóm 18 - 25 tuổi với 1.422 chỉ tiêu (chiếm 53,6%). Các doanh nghiệp tuyển 1.035 chỉ tiêu có mức thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng. Đây là mức thu nhập của các vị trí việc làm bán thời gian phù hợp với các bạn sinh viên, ở các vị trí công việc tập sự, đơn giản, chưa yêu cầu chuyên môn cao", ông Thành cho hay.

Tổng hợp thông tin từ các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, các ngành thương mại, dịch vụ có nhu cầu tuyển lớn, nhất là việc làm bán thời gian. Ngoài ra, nhiều chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí dành cho sinh viên sắp ra trường như: kinh doanh - marketing, kế toán - kiểm toán, nhân viên hành chính, cơ khí - hàn, điện - điện tử, công nghệ thông tin… Các chỉ tiêu có chất lượng cùng quyền lợi và mức thu nhập thỏa đáng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tìm kiếm được việc làm phù hợp.

Ngoại ngữ, tin học là yêu cầu phổ biến ở nhiều vị trí

Không chỉ giúp sinh viên tiếp cận thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, đơn vị, điều đặc biệt quan trọng ở các phiên giao việc làm dành cho sinh viên chính là định hướng kỹ năng nghề nghiệp, tư vấn về kỹ năng tìm việc, kỹ năng chuẩn bị hồ sơ, kỹ năng phỏng vấn… nhằm chuẩn bị hành trang cho các sinh viên khi ra trường tìm được việc làm phù hợp năng lực của bản thân.

TS Đinh Văn Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Đông Á, cho hay: "Hàng năm, nhà trường tổ chức 2 lần sự kiện hội chợ giới thiệu việc làm. Một vào thời điểm tháng 9 hoặc tháng 10 để giới thiệu nhân dịp khai giảng kết hợp định hướng việc làm cho sinh viên ngay từ năm thứ nhất. Lần thứ hai vào khoảng tháng 5, giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, kết nối doanh nghiệp".

Ông Vũ Quang Thành chia sẻ: "Sự ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mang theo nhiều thay đổi cho thế hệ trẻ. Trong lĩnh vực nhân sự, ứng viên ngày càng gặp những yêu cầu khắt khe hơn từ nhà tuyển dụng. Ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm sẽ là những yêu cầu phổ biến ở nhiều ngành, nhiều vị trí việc làm trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp".

Để hoạt động giới việc làm đạt tỷ lệ kết nối cao, ông Vũ Quang Thành thông tin thêm từ nay đến cuối năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục tiến hành thu thập nhu cầu, nguyện vọng tìm kiếm việc làm của các sinh viên ở các ngành nghề.

Từ nay đến cuối năm có nhiều ngày lễ, nhiều hoạt động đang rất cần lao động bán thời gian như: tết Trung thu, Ngày Giải phóng thủ đô 10.10, Noel, tết Dương lịch, tết Nguyên đán… Ngoài ra cuối năm, các doanh nghiệp phải hoàn thành nhiều đơn hàng, cung cấp hàng hóa ra thị trường nên cần một lượng lớn nhân sự bán thời gian.

"Việc tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề bán thời gian dành cho sinh viên là cơ hội tốt để các bạn sinh viên tiếp cận với thị trường lao động. Từ đó, các bạn trẻ học hỏi, trau dồi, trang bị thêm cho mình những kỹ năng và kiến thức cơ bản, đặc biệt là những kỹ năng làm việc, giao tiếp, kỹ năng liên quan đến hoạt động nghề nghiệp, khả năng thích nghi với những biến động thị trường lao động sau khi ra trường; đồng thời xây dựng thói quen, tác phong làm việc một cách bài bản, chuyên nghiệp", Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.