Hàng nghìn người Sài Gòn đi lễ chùa dịp lễ Phật Đản

29/05/2018 13:10 GMT+7

Sáng 29.5 (tức 15 tháng 4 âm lịch), hàng nghìn người Sài Gòn đi lễ chùa mừng đại lễ Phật Đản. Ngay từ sáng sớm, các chùa trên địa bàn TP đã có rất đông tăng ni, phật tử đến tưởng nhớ ngày Đức Phật ra đời.

Theo ghi nhận, dù là ngày đầu tuần, nhưng hàng nghìn người dân TP vẫn tranh thủ thời gian để tham gia một trong ba ngày lễ lớn nhất của Phật giáo.
VIDEO: Thả hoa đăng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè mừng đại lễ Phật Đản
Tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM), từ sáng sớm đã có rất đông tăng ni, phật tử đến tham dự Đại lễ Phật Đản. Mọi người đều ăn mặc tươm tất, lịch sự khi dự lễ hội vào ngày Rằm tháng 4 này.

Sau nghi lễ cúng dường, lãnh đạo TP.HCM các sở ban ngành cùng tăng ni, phật tử cử hành nghi thức thả bóng bay, chim bồ câu cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc.

Đông đảo tăng, ni, phật tử tham dự đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 tại Việt Nam Quốc Tự sáng 29.5 Ảnh: Ngọc Dương
Nhiều tăng, ni, phật tử có mặt từ sáng sớm để tham dự đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562 Ảnh: Ngọc Dương
Các vị Chư tôn hoà thượng, thượng toạ cử hành nghi thức cầu cho quốc thái dân an, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc Ảnh: Ngọc Dương
"Năm nào đến mùa Phật Đản tôi cũng tham dự, đây là dịp để các phật tử tưởng nhớ đến ngày đản sinh của bậc Đạo sư Đại giác ngộ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đồng thời cũng là dịp để chúng sinh giác ngộ hướng đến cuộc sống thanh tịnh, ý nghĩa", bà Lê Thị Nghĩa 75 tuổi (Q.10, TP.HCM) chia sẻ. Ảnh: Ngọc Dương
Các phật tử ở tham dự đại lễ Phật Đản Ảnh: Ngọc Dương
Các Tăng ni, phật tử tưởng niệm các bậc tiền nhân tại đại lễ và cầu nguyện cho quốc thái dân an Ảnh: Ngọc Dương
"Hằng nằm vào những ngày Rằm tháng 4 tôi và gia đình lại đến đây để tham dự đại lễ, những ngày này ai cũng hân hoan đón mừng ngày Khánh đản của Đức bản sư Thích Ca Mâu ni cùng các bậc tiền nhân, đây là dịp để phật tử cầu nguyện cho gia đình bình an và đất nước hoà bình an lạc",bà Nguyễn Thị Loan, 76 tuổi (Q.Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ. Ảnh: Ngọc Dương
Đông đảo các tăng ni, phật tử từ các Giáo hội Phật giáo của 24 quận huyện TP HCM tề tựu tại Việt Nam Quốc Tự sáng 29.5 Ảnh: Ngọc Dương

Các vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, tăng ni, cư sĩ phật tử thả chim bồ câu, bong bóng mừng lễ Phật Đản Ảnh: Ngọc Dương
Người dân và các phật tử tề tựu về tham dự đại lễ Phật Đản Ảnh: Ngọc Dương
Tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM), ngay từ sáng sớm cũng đã có rất đông người dân tới lễ chùa để cầu mong một cuộc sống ấm no, an lành, không có bệnh tật, mọi khổ nạn sẽ qua.
Nhiều người mua chim sẻ bán trong khuôn viên chùa, thả phóng sinh với mong muốn nhìn những cánh chim bay để lòng nhẹ nhõm hơn, thoát khỏi những sân si đời thường.
Tại các chùa khác trong thành phố, các nghi thức như: tắm Phật, giảng đạo,… cũng đồng thời được diễn ra.
Người dân thực hiện nghi lễ tắm Phật ở chùa Vĩnh Nghiêm Ảnh: Hồng Thắm
Mọi người thắp nhang trong và ngoài chùa cầu mong gia đình luôn bình an và gặp những điều tốt lành trong cuộc sống Ảnh: Hồng Thắm
Những bó hoa sen được đặt dưới chân Phật Bà thể hiện sự tinh khiết, trong trẻo Ảnh: Hồng Thắm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.