Hàng nghìn du khách đổ về chùa Hương trước ngày khai hội

20/02/2018 19:36 GMT+7

Chiều 20.2 (mồng 5 tháng Giêng), trước giờ khai hội một ngày, hàng nghìn du khách đã đổ về chùa Hương .

Ngay từ chiều nay, 20.2 (mồng 5 tháng Giêng), tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đã có hàng nghìn người từ các địa phương đổ về lễ chùa và vãn cảnh. Lễ hội chùa Hương bắt đầu từ ngày mồng 6 tháng Giêng (âm lịch) kéo dài đến hết tháng 3. Đây là lễ hội dài nhất trong năm và thu hút được đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.
Theo quan sát, trong chiều nay, nhiều du khách đã bắt đầu đi trẩy hội, các bến đò, bãi gửi xe nhà nghỉ xung quanh suối Yến mật độ người và xe cộ bắt đầu tăng lên. Giá vé vào khu điện chính của chùa Hương là 130.000 đồng/người (gồm vé đò và vé thắng cảnh), trẻ nhỏ được miễn phí vé. Vé gửi xe máy tại các bãi xe xung quanh khu vực suối Yến là 20.000 đồng/xe, đối với phương tiện là ô tô sẽ phải mua vé gửi xe cùng với vé thắng cảnh.
Theo thống kê từ Ban tổ chức lễ hội tính đến 17 giờ chiều nay, khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đã đón 129.000 nghìn lượt khách (tính từ mùng 3 đến mùng 5 tháng Giêng), tăng 6.600 lượt khách so với cùng kỳ năm ngoái.
Ban tổ chức cho biết thêm: "Mọi công đoạn chuẩn bị cho Lễ khai hội chùa Hương năm 2018 đã hoàn tất. Công tác an ninh, hậu cần đảm bảo để người dân có một mùa du xuân, lễ phật an toàn và không để tình trạng cướp lộc xảy ra như năm trước".
Hai bên bờ suối Yến, người dân tấp nập đi trẩy hội, trong khi nhiều người bắt đầu bắt đò vào chùa thì những người khác đã đi lễ xong và trở ra Ảnh Thu Hương
Hàng trăm con đò đã đợi sẵn ở hai bên bờ suối Yến để chở du khách Ảnh Thu Hương
Các bãi gửi xe ở gần suối Yến bắt đầu quá tải Ảnh Thu Hương
Nhiều người dân tranh thủ đi lễ chùa Hương từ sáng sớm nay để tránh lượng người đông ngày khai hội Ảnh Thu Hương
Công nhân vệ sinh môi trường đi lại liên tục hai bên bờ suối Yến để nhặt rác Ảnh Thu Hương
Nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ đi lễ chùa đầu năm Ảnh Thu Hương
Lực lượng CSGT chia nhiều chốt ở các ngả đường để phân luồng và hướng dẫn du khách thập phương Ảnh Thu Hương
Để tránh tình trạng quá tải, những năm gần đây BTC đã chia suối Yến thành nhiều bến Ảnh Thu Hương
Sẽ có thuyền rồng chở đoàn hát quan họ đi dọc sông phục vụ du khách Ảnh Thu Hương
Theo quan sát, mặc dù lượng khách đổ về chùa Hương ngày hôm nay khá đông nhưng chưa xuất hiện tình trạng quá tải Ảnh Thu Hương
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.