Hàng ngàn phật tử đảnh lễ xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh trong lễ đại tường

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
29/01/2024 14:53 GMT+7

Tại lễ đại tường (giỗ sau ngày mất 2 năm) của thiền sư Thích Nhất Hạnh, hàng ngàn phật tử đã đảnh lễ trong im lặng và cầu nguyện trước xá lợi của sư ông.

Ngày 29.1, hàng ngàn tăng ni, phật tử đã có mặt tại tổ đình Từ Hiếu (TP.Huế, Thừa Thiên – Huế) để tham dự nghi lễ rước xá lợi của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đây là một trong những nghi thức quan trọng trong lễ đại tường của sư ông.

Hàng ngàn người dự lễ đại tường của thiền sư Thích Nhất Hạnh

Hàng ngàn phật tử đảnh lễ xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh trong lễ đại tường- Ảnh 1.

Rất đông phật tử có mặt từ sớm tại tổ đình Từ Hiếu để đảnh lễ thiền sư Thích Nhất Hạnh

LÊ HOÀI NHÂN

Hàng ngàn phật tử đảnh lễ xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh trong lễ đại tường- Ảnh 2.

Nhiều phật tử nước ngoài vượt hàng ngàn cây số đến tổ đình Từ Hiếu để tham dự lễ đại tường của thiền sư Thích Nhất Hạnh

LÊ HOÀI NHÂN

Sáng sớm, trong tiếng thông reo, làn sương sớm, phật tử từ khắp nơi đã về tổ đình Từ Hiếu, dạo bước trong chánh niệm, tiến vào thiền đường Trăng Rằm, chuẩn bị cho các nghi lễ. Tất cả diễn ra trong yên lặng, với lòng thành kính, theo nghi lễ tâm tang.

Đây là là dịp tăng ni, phật tử trở về bên nhau, cùng thực tập để nuôi dưỡng lòng biết ơn chùa tổ, biết ơn sư ông Thích Nhất Hạnh. Mỗi phát nguyện hành trình thực tập là một vòng hoa, một nén hương thơm thảo dâng lên thiền sư. Trong không khí đó, chỗ ngồi nào, con đường nào cũng có thể trở thành đạo tràng tu tập…

Hàng ngàn phật tử đảnh lễ xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh trong lễ đại tường- Ảnh 3.

Lễ đại tường được tổ chức theo nghi lễ tâm tang

LÊ HOÀI NHÂN

Chị Lê Thị Dạ Thảo (43 tuổi, phật tử tại TP.Huế, Thừa Thiên – Huế) đã đến đây từ nhiều ngày trước cùng các phật tử sinh hoạt. "Những bước chân tại tổ đình Từ Hiếu giúp tôi cảm nhận nơi đâu cũng lưu dấu bước chân của sư ông. Tại đây, ai cũng trân quý giờ phút được bước những bước chân thảnh thơi trên các con đường của tổ đình, hạnh phúc khi được gặp lại những người bạn đồng tu thân thương và được lắng nghe những câu chuyện...", chị Thảo nói.

Hàng ngàn phật tử đảnh lễ xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh trong lễ đại tường- Ảnh 4.

Tăng thân Làng Mai cầu nguyện cho sư ông

LÊ HOÀI NHÂN

Hàng ngàn phật tử đảnh lễ xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh trong lễ đại tường- Ảnh 5.

Lễ rước xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong những nghi quan trọng trong lễ đại tường

LÊ HOÀI NHÂN

Hàng ngàn phật tử đảnh lễ xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh trong lễ đại tường- Ảnh 6.

Nghi lễ rước xá lợi diễn ra dưới những tán cây của tổ đình Từ Hiếu

LÊ HOÀI NHÂN

Hàng ngàn phật tử đảnh lễ xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh trong lễ đại tường- Ảnh 7.

Phật tử cầu nguyện, dõi theo đoàn rước xá lợi

LÊ HOÀI NHÂN

Hàng ngàn phật tử đảnh lễ xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh trong lễ đại tường- Ảnh 8.

Xá lợi của sư ông, sau đó, được yên vị tại thất Lắng Nghe

LÊ HOÀI NHÂN

Hàng ngàn phật tử đảnh lễ xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh trong lễ đại tường- Ảnh 9.

Phật tử vào đảnh lễ xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh

LÊ HOÀI NHÂN

Hàng ngàn phật tử đảnh lễ xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh trong lễ đại tường- Ảnh 10.

Trong lễ đại tường của thiền sư Thích Nhất Hạnh, ngoài chương trình sinh hoạt thiền ngồi, thiền hành, thiền lạy..., phật tử còn được thăm nơi ở, sinh hoạt của sư ông

LÊ HOÀI NHÂN

Hàng ngàn phật tử đảnh lễ xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh trong lễ đại tường- Ảnh 11.

Gian giữa của thất Lắng Nghe, nơi sư ông từng ở

LÊ HOÀI NHÂN

Hàng ngàn phật tử đảnh lễ xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh trong lễ đại tường- Ảnh 12.

Những hiện vật tại góc làm việc của thiền sư Thích Nhất Hạnh ở thất Lắng Nghe

LÊ HOÀI NHÂN


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.