Hàng ngàn người trẻ đi xem loại cây 'đếm lá tính tiền', có cây giá tiền tỉ

22/10/2022 15:05 GMT+7

Hàng ngàn người trẻ đã đến nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (Q.3, TP.HCM) trong sáng 22.10 để tham quan, tìm hiểu, mua sắm những cây kiểng lá. Đây là loại cây "đếm lá kiếm tiền" và có nhiều cây lên đến giá tiền tỉ.

Trong khuôn viên ngập màu xanh, những chủ vườn về kiểng lá cùng nhau khoe và chiêm ngưỡng nhiều cây có lá đẹp, hiếm như: Anthurium Veitchii King, Philodendron Billietiae Croat, Alocasia Silver Dragon

Kiểng lá không chỉ là loại cây cảnh để trang trí mà còn đem lại giá trị kinh tế cao cho người trồng. Giá các loại kiểng lá thông dụng phổ biến ở mức vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Những cây được coi là quý hiếm có thể lên đến vài chục triệu, thậm chí cả tỉ đồng. Giá của một cây kiểng lá được bán theo tiêu chí “đếm lá tính tiền”, bởi số lượng lá là minh chứng cho thời gian trồng, công sức người trồng”, anh Nguyên Đông, 28 tuổi, chủ trang trại kiểng lá Don’S Garden, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết.

Nhiều cây kiểng lá có hình dáng lạ được trưng bày và bán tại hội chợ.

PHÚC KHA

Đến tham quan hội chợ và mua về 5 chậu cây kiểng lá để chăm sóc, Quỳnh Anh (24 tuổi) ngụ phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM, chia sẻ: “Trồng cây kiểng lá giúp tôi giải tỏa căng thẳng sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, tạo không gian xanh trong nhà”.

Chợ lá cây cuối tuần độc đáo ở Sài Gòn: Vui như chợ hoa ngày Tết

Cũng tham gia hội chợ về kiểng lá, Nguyễn Đăng Khoa (22 tuổi) phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nói: “Tôi đang chuẩn bị làm một khu vườn kiểng lá trên sân thượng nên đến đây để gặp gỡ, giao lưu với các anh chị trong ngành kiểng lá để có thêm kinh nghiệm, học hỏi kiến thức”.

Đông đảo bạn trẻ đến tham quan, tìm hiểu về kiểng lá.

PHÚC KHA

Theo Nguyễn Ngọc Quý, trưởng ban tổ chức chương trình Mê Lá khoảng thời gian 1-2 năm gần đây, nhờ hình dáng lá khác biệt nên kiểng lá được dùng làm đẹp không gian nhà ở, công sở, đặt ở phòng khách, phòng họp.

“Hiện nay, xu hướng trồng kiểng lá được nhiều người trẻ theo đuổi. Nhiều bạn trẻ không chỉ chăm sóc mà còn đi sưu tầm, đấu giá những giống cây nhập khẩu từ nước ngoài và có kiểu đột biến lạ”, anh Ngọc Quý nói.

Tại chương trình có 38 gian hàng, các gian hàng gồm: các đơn vị về chất trồng kiểng, những loại cây xanh, các sản phẩm kiểng lá của các bạn trẻ. Các gian hàng sự kiện đều là những loại cây nhập khẩu từ nước ngoài.

“Chương trình được tổ chức để kết nối anh chị em đam mê kiểng lá khắp nơi trên cả nước, đồng thời thúc đẩy phong trào sống xanh, gần gũi với thiên nhiên”, anh Quý nói.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ có triển lãm cây, đổi cây, workshop giao lưu, các sản phẩm liên quan đến kiểng lá và cây cảnh từ các nhà vườn uy tín toàn quốc được trưng bày và mua bán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.