Hàng ngàn người kiến nghị tử hình hàng loạt sao Hàn

30/05/2018 09:15 GMT+7

Tối 29.5, My Daily đưa tin chấn động về việc Lee Kwang Soo và Suzy cùng một số nghệ sĩ khác bỗng xuất hiện trong các bản kiến nghị tử hình trên website của Nhà Xanh.

Theo My Daily, trong ngày 27.5, một đơn kiến nghị của người dân đệ trình lên Nhà Xanh gây sốc với tựa đề: “Tôi muốn đưa ra án tử hình cho Lee Kwang Soo”. Ngọn nguồn của việc nam người mẫu, diễn viên kiêm nghệ sĩ hài này bị yêu cầu nhận “hành quyết” là bởi câu từ của anh trong tập 404 của chương trình Running Man phát sóng cùng ngày.
Được biết, tập 404 ra mắt ngày 27.5 mang tính đấu trí và cạnh tranh nhưng không kém phần hài hước với mục đích là tìm ra người lây nhiễm bệnh xác sống cuối cùng trong số các thành viên tham gia. Lee Kwang Soo chung đội với nữ ca sĩ Hyejeong nhóm AOA và từ đó phát sinh lùm xùm không đáng có.
Tình huống "con rắn hoa" gây tranh cãi trong tập 404 chương trình Running Man ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Trong lúc chơi trò chơi để nhận gợi ý về kẻ tình nghi đang trà trộn trong nhóm, Hyejeong được cho là cố tình thua để không ai có thể đoán ra được thân phận thật của cô. Ngay lập tức, sao phim It’s Ok It’s Love đã nghi ngờ và quay sang nói đồng đội của mình là “Em có phải là con rắn hoa không thế?” trước ống kính máy quay. Lúc bấy giờ, tất cả những người có mặt tại đó, bao gồm cả người đẹp sinh năm 1993, đều không hề tỏ ý tức giận hay khó chịu gì khi nghe anh phát ngôn như vậy.
Tuy nhiên, dường như khán giả lại không hề xem đây là trò đùa vô hại. Tại Hàn Quốc, “con rắn hoa” là từ dùng để miêu tả các cô gái “đào mỏ” xảo trá. Vì thế, nhiều người xem cảm thấy khó chịu khi Kwang Soo dùng từ này để miêu tả một nữ ca sĩ thần tượng. Đặc biệt, giữa lúc phong trào #MeToo đang diễn ra rầm rộ, phát ngôn của anh trên sóng truyền hình được cho là ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng phụ nữ, bóp méo vai trò của phái yếu trong mắt khán giả.
Chưa đến một ngày nhưng đơn kiến nghị đòi tử hình Kwang Soo đã nhận được đến hơn 1.600 chữ ký ủng hộ. Những phân đoạn chàng trai mệnh danh là “Hoàng tử châu Á” từng có hành động bạo lực, nhạy cảm như lớn tiếng bảo các thành viên Running Man “im miệng”, đánh vào cổ nữ diễn viên Kim Ji Won... đều bị “đào mộ” lại. Tất cả trở thành cái cớ để chỉ trích anh. Thế nhưng, cũng có đông đảo người xem lẫn công chúng khẳng định mọi chuyện chỉ đơn thuần là giải trí và chẳng ai nghĩ sâu xa một cách tiêu cực như trên.
Phía Running Man cũng như nhà đài phát sóng chương trình là SBS chưa đưa ra thông báo phản hồi trước scandal chấn động này.
Suzy (trái) bỗng "rước họa vào thân" vì ý tốt muốn giúp Yang Yewon (phải) ẢNH: INSTAGRAM NV, CHỤP MÀN HÌNH NAVER
Suzy cũng rơi vào tình huống bi đát như Lee Kwang Soo. Không chỉ bị yêu cầu nhận án tử, bạn gái của Lee Dong Wook còn bị một số người đòi tước quốc tịch Hàn Quốc. Cựu thành viên Miss A bị tẩy chay vì những chia sẻ trên trang cá nhân.
Cách đây không lâu, nữ diễn viên kiêm ca sĩ từng dũng cảm đứng lên bảo vệ YouTuber Yang Yewon khi cô này chia sẻ việc bị quấy rối tình dục trong quá khứ. Đáng tiếc, hành động của Suzy mang lại hiệu ứng không tốt bởi Yang Yewon sau này bị phát hiện nói dối.
Cựu thành viên Miss A cũng gặp rắc rối vì sai sót ghi nhầm tên một Studio liên quan đến vụ việc và khiến nơi này bị oan, phải đệ đơn kiện gà cưng nhà JYP vì các tổn thất mà họ đã chịu. Việc Suzy công khai ủng hộ nữ quyền qua động thái giúp đỡ Yang Yewon cùng lùm xùm kiện tụng do chưa tìm hiểu kỹ đã đăng bài phát động đã khiến cô bị một bộ phận công chúng “ném đá”.
Trước Lee Kwang Soo và Suzy, nam ca sĩ Lee Hongki (nhóm FTIsland) cũng bàng hoàng khi thấy đơn kiến nghị tử hình mình vì anh lỡ xem livestream của BJ Chulgoo, một nhân vật bị ghét bỏ do có những phát biểu gây tranh cãi về chính trị nhân quyền. Chẳng những Lee Kwang Soo, Suzy hay Lee Hong Ki mà vài sao Hàn khác cũng bị dân mạng "đòi trảm" vì lý do khó hiểu.
My Daily cho hay phía Nhà Xanh sẽ xóa bỏ các yêu cầu vô căn cứ, đặc biệt là loạt đơn kiến nghị tử hình nghệ sĩ thời gian qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.