Hàng ngàn người đổ lên đỉnh Mẫu Sơn ngắm băng giá đến 'tắc đường', vì sao?

21/02/2022 18:53 GMT+7

Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Băng giá đang tràn ngập đỉnh Mẫu Sơn của Lạng Sơn. Hàng ngàn du khách lái xe, vượt giá rét, đường xa để tới đây chiêm ngưỡng khiến tuyến đường bị ùn tắc, vì sao vậy?

Du khách vẫn đang đổ lên đỉnh Mẫu Sơn ngắm băng giá, nhiều đoạn đường bị ùn ứ

nguyễn minh chuyển

Trạm khí tượng thủy văn Mẫu Sơn, Lạng Sơn cho biết nhiệt độ sáng sớm 21.2 tại đỉnh núi là - 6 độ C. Băng giá khiến Mẫu Sơn khoác lên mình "tấm áo" mới. Cảnh quan lạ, khí hậu lạnh giá cũng trở thành chất kích thích để nhiều bạn trẻ, các đoàn khách gia đình lái xe riêng, di chuyển tới Mẫu Sơn đi du lịch.

Băng giá đóng dày đặc trên đỉnh Mẫu Sơn, du khách đổ về ngày càng đông

Anh Nguyễn Minh Chuyển, đại diện Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lạng Sơn, chia sẻ với chúng tôi những hình ảnh băng giá đóng dày đặc khắp các biển chỉ đường, ngọn cây, công trình xây dựng, cây cối tại Mẫu Sơn. Anh cho biết lúc sáng sớm, nhiệt độ xuống âm độ C. Còn lúc 15 giờ chiều nay nhiệt độ ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn là 1 độ C.

Cận cảnh băng giá ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn

nguyễn minh chuyển

“Trời rất lạnh, băng giá vẫn còn rất dày. Hiện lượng khách di chuyển bằng xe hơi cá nhân về Mẫu Sơn để ngắm băng giá vẫn rất đông. Tỉnh lộ 241 dẫn vào quốc lộ 4B để di chuyển tới Mẫu Sơn có lúc bị ùn ứ, phương tiện di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông, hướng dẫn luồng xe di chuyển an toàn”, anh Nguyễn Minh Chuyển chia sẻ.

Anh Chuyển cho biết nhiều người dân đã xem dự báo thời tiết, dự đoán đỉnh Mẫu Sơn có thể xuất hiện băng giá nên đã sớm di chuyển tới đây để “canh” băng giá.

“Ước tính từ ngày 18.2 tới chiều 21.2, khoảng 8.000 người từ các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng… đã lên tới đỉnh Mẫu Sơn”, anh Chuyển nói.

Dòng người kéo nhau lên đỉnh Mẫu Sơn rất đông trong ngày 21.2. Lực lượng cảnh sát giao thông nỗ lực điều phối giao thông.

nguyễn minh chuyển

Theo anh Chuyển, dự báo thời tiết tại Mẫu Sơn trong ngày mai 22.2 và tới sáng 23.2 vẫn tiếp tục rét đậm rét hại, nhiệt độ vẫn dưới 0 độ C nên băng giá vẫn chưa tan. Du khách muốn chiêm ngưỡng băng giá tạo các khối hình kỳ vĩ, cảnh quan khác lạ trên các đỉnh núi, vườn hoa, rừng cây… thì vẫn còn ngày 22.2 và sáng 23.2.

Những địa điểm cho người trẻ khám phá Mẫu Sơn, Lạng Sơn trong ngày băng giá có thể kể tới như khu nhà nghỉ 9 gian, khu nhà nghỉ 7 gian, vườn hoa cẩm tú cầu Mẫu Sơn…

“Vì đang là đầu tuần nên mỗi ngày chúng tôi dự đoán có khoảng 700 - 800 lượt khách di chuyển tới Mẫu Sơn. Theo dự báo thời tiết, có thể tới chiều 23.2 thì băng giá tan, mọi du khách nên tranh thủ thời gian để tới đây. Trời mưa, đường trơn trượt, có sương mù, đông phương tiện, có những khúc cua hẹp, mọi người nên lái xe chậm, chú ý quan sát để di chuyển an toàn. Nhớ chuẩn bị các trang phục ấm áp, chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, chú ý khoảng cách để an toàn phòng chống dịch”, anh Chuyển thông tin.

Những khung cảnh ở Mẫu Sơn trong băng giá

nguyễn minh chuyển

Anh Đinh Văn Cảnh, 34 tuổi, trú ở khu vực dưới chân núi Mẫu Sơn, chủ kênh YouTube “Vùng Cao Lạng Sơn” cho hay hiện số du khách vẫn đổ về đây rất đông, nhiều đoạn đường bị ùn ứ, cảnh sát giao thông phải điều tiết.

“Xe ô tô di chuyển lên Mẫu Sơn thì đi đường chính, hướng lên khu du lịch. Khi xe ngược trở xuống sẽ phải đi vòng đường, hướng theo xã Công Sơn, ra xã Hải Yến, huyện Cao Lộc rồi ra thành phố Lạng Sơn. Rất nhiều du khách ở các tỉnh tự lái xe về đây chiêm ngưỡng băng giá, nhiều du khách từ Đà Nẵng cũng ra đây để lần đầu chạm vào băng, chụp những hình ảnh đẹp. Mọi người nhớ khi đi du lịch ngắm băng giá cần mặc áo ấm, đi ủng, giày cao cổ, mang theo mũ len, khăn choàng và nhớ đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19”, anh Cảnh cho hay.

Theo anh Cảnh, du khách cần chuẩn bị trang phục ấm áp, đừng quên khẩu trang phòng chống dịch

Đinh văn Cảnh

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Minh Chuyển, làm việc tại Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lạng Sơn, lưu ý để nắm những thông tin chính xác về du lịch băng giá ở Mẫu Sơn, mọi người có thể truy cập vào những Fanpage như “Du lịch Lạng Sơn”, các trang web chính thống của Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch Lạng Sơn để nắm những tin tức được cập nhật chính xác.

“Các trang chính thống cũng giới thiệu những địa điểm lưu trú, nhà hàng, quán ăn, khách sạn có niêm yết giá công khai, số điện thoại để bạn trẻ đặt phòng, đặt món ăn trước để chủ động, không lo chặt chém. Những năm gần đây, bà con người Dao địa phương cùng làm du lịch, hỗ trợ người dân gùi hành lý, hướng dẫn đoàn tham quan, cung cấp dịch vụ ăn uống, lưu trú tại Mẫu Sơn, giá cả không tăng so với ngày thường, mọi người nên gọi điện thoại trước để đặt chỗ, yên tâm đi du lịch ngắm băng giá”, anh Chuyển khuyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.