Hàng ngàn người dân từ TP.HCM, Đông Nam bộ được đưa về quê

02/10/2021 08:14 GMT+7

Đến 14 giờ ngày 1.10, TP.HCM đã hỗ trợ cho 1.300 người dân về các tỉnh miền Tây.

  • Bộ GTVT đề nghị các tỉnh, thành hỗ trợ đưa người dân về quê

Việc cả ngàn người dân tập trung tại chốt kiểm soát ở H.Bình Chánh (TP.HCM) đề nghị “thông chốt” về các tỉnh miền Tây từ chiều tối 30.9 đến sáng 1.10, thượng tá Trần Thanh Giang, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết lực lượng chức năng đã vận động ở lại nhưng bà con vẫn nhất quyết về quê nên công an đã phối hợp Sở GTVT, Sở Y tế phân chia các đoàn theo tỉnh, phát phiếu điền thông tin nhân thân kèm yếu tố dịch tễ.

Bản tin Covid-19 ngày 1.10: TP.HCM tất bật mở cửa với Chỉ thị 18 | Cửa ngõ các tỉnh thành “nóng” vì người về quê

Sau đó, Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM và Sở GTVT điều xe chở người dân và xe chở phương tiện bà con đưa về quê. Đến 14 giờ cùng ngày, TP.HCM đã hỗ trợ cho 1.300 người dân về các tỉnh miền Tây.

Người dân được phân luồng ngay chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1 tỉnh Vĩnh Long

Xuân Phúc

Tương tự, sáng 1.10, tỉnh Tiền Giang đã xử lý cho qua chốt kiểm soát cửa ngõ đối với hơn 1.000 người di chuyển trên QL1 từ hướng TP.HCM, Long An về quê miền Tây. Sáng cùng ngày, nhiều người dân quê Bến Tre từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ đã đổ dồn về chốt kiểm soát dịch Covid-19 cửa ngõ tỉnh Bến Tre tại QL.60. Sau khi test nhanh Covid-19, những người có kết quả âm tính sẽ tập trung lại theo từng huyện, sau đó các huyện sẽ cử đoàn lên đón về đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1 tỉnh Vĩnh Long (P.Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long), tỉnh đã phân luồng đón những người dân của Vĩnh Long đi làn riêng để vào khu cách ly tập trung. Đối với các công dân tỉnh bạn, lực lượng chức năng phát cơm, nước để người dân tiếp tục hành trình về quê.

Đại tá Phạm Minh Khả, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, cho hay theo thông tin từ TP.HCM, tỉnh sẽ đón đoàn xe chở 180 người quê Sóc Trăng và 70 người Bạc Liêu. Bà con ở Sóc Trăng sẽ được đưa vào các khu cách ly tập trung, còn người quê Bạc Liêu thì lực lượng CSGT dẫn đoàn đến khu vực giáp ranh để bàn giao cho CSGT tỉnh này. Riêng đêm 30.9 và rạng sáng 1.10, lực lượng trực chốt giáp ranh Sóc Trăng - Hậu Giang tiếp nhận 137 người đi xe máy về quê, đưa đi cách ly tập trung.

TP.HCM hỗ trợ đưa người miền Tây về quê, dòng xe vẫn đổ về chốt Covid-19

Cục Hàng không đề xuất mở lại gần 400 chuyến bay/ngày từ 5.10

Ngày 1.10, Cục Hàng không VN có văn bản khẩn gửi UBND các địa phương xin ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ, dự kiến áp dụng từ 5.10. Theo đó, Cục đề xuất mở lại các đường bay đi/đến TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Nghệ An, Điện Biên, Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Kiên Giang, Cà Mau. Tổng các đường bay nội địa dự kiến khôi phục lại khoảng 385 chuyến bay khứ hồi/ngày.

Cũng hôm qua 1.10, Bộ GTVT có công điện khẩn gửi các tỉnh, thành yêu cầu Sở GTVT các địa phương chủ động phối hợp với các sở GTVT: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An có phương án chuẩn bị đầy đủ phương tiện (xe khách, xe tải), lái xe, phối hợp với các sở GTVT địa phương nơi người dân có nhu cầu về để đưa đón trật tự, chu đáo, đảm bảo an toàn.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.