Hàng ngàn ha lúa thu đông bị đe dọa

14/10/2013 03:05 GMT+7

Chiều tối 13.10, ông Trần Văn Mì, Trưởng phòng Nông nghiệp, Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão H.Tri Tôn (An Giang), cho biết mực nước lũ trong vùng Tứ giác Long Xuyên tiếp tục tăng lên, nhiều tuyến đê xung yếu đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Chiều tối 13.10, ông Trần Văn Mì, Trưởng phòng Nông nghiệp, Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão H.Tri Tôn (An Giang), cho biết mực nước lũ trong vùng Tứ giác Long Xuyên tiếp tục tăng lên, nhiều tuyến đê xung yếu đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Lực lượng phòng chống lụt bão H.Tri Tôn và tỉnh An Giang huy động hàng ngàn người cùng phương tiện đang trực chiến 24/24 giờ để gia cố đê bao, bảo vệ gần 7.000 ha lúa thu đông tại thị trấn Tri Tôn và các xã Núi Tô, Tà Đảnh, Tân Tiến, Cô Tô, An Tức. Ngành nông nghiệp H.Tri Tôn cùng chính quyền các địa phương cũng đang kiểm tra mức độ thiệt hại lúa của người dân trong vụ vỡ đê tại tiểu vùng T5 thuộc ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phước vào ngày 10.10 vừa qua. Theo kê khai của người dân, khoảng 100 ha lúa bị chìm trong lũ, gần 600 ha còn lại phải thu hoạch sớm chạy lũ nên năng suất giảm mạnh.

Lập Vũ

>> Hậu Giang: Thu hoạch lúa thu đông tránh lũ
>> Gặt lúa thu đông chạy lũ
>> Tập trung cứu 69.000 ha lúa thu đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.