Hàng ngàn chữ ký kêu gọi cấm đoàn mô tô Sói đêm

14/04/2015 10:39 GMT+7

(TNO) Hơn 2.600 chữ ký tại Ba Lan đã gửi lên yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao Grzegorz Schetyna ngăn chặn đoàn xe Sói đêm (The Night Wolves) thường có sự góp mặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin đi qua nước này, theo Al-Jazeera ngày 13.4.

(TNO) Hơn 2.600 chữ ký tại Ba Lan đã gửi lên yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao Grzegorz Schetyna ngăn chặn đoàn xe Sói đêm (The Night Wolves) thường có sự góp mặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin đi qua nước này, theo Al-Jazeera ngày 13.4.

Tổng thống Putin (trái) bên cạnh các thành viên Sói đêm - Ảnh: Reuters
  
Sói đêm là câu lạc bộ mô tô lớn nhất và lâu đời nhất nước Nga. Họ đang chuẩn bị kế hoạch cho một tour diễu hành từ ngày 25.4 đến 9.5, xuất phát từ thủ đô Moscow đi qua Ba Lan, Cộng hòa Séc và Áo trước khi đến Berlin của Đức, theo Telegraph.
Buổi diễu hành của Sói đêm thường có sự góp mặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhằm kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước phát xít Đức năm 1945.
Mặc dù vậy, dư luận Ba Lan đang bức xúc với cuộc diễu hành này. Al-Jazeera cho biết những người bức xúc lo ngại cuộc diễu hành sẽ khơi lại vết thương chiến tranh quá khứ, thổi bùng những căng thẳng hiện tại giữa Nga và Ba Lan.
Pawel Kowal, một thành viên của Nghị viện châu Âu mô tả Sói đêm là "biểu tượng của bạo lực" và kêu gọi Ba Lan cấm không cho đoàn xe này đi qua.
Telegraph cho rằng nhiều người Ba Lan không muốn kích động những kẻ theo khuynh hướng chủ nghĩa phục thù.
Hơn 9.000 người cho biết sẵn sàng đứng ra chặn đoàn xe, song song với các cuộc tẩy chay rầm rộ trên mạng xã hội Facebook.
Bất chấp thái độ của nhiều người Ba Lan, Sói đêm cho biết họ vẫn sẽ quyết tâm thực hiện chuyến đi kéo dài gần 6.000 km này.
Alexander “The Surgeon” Zaldostanov, người đứng đầu câu lạc bộ nói: "Quan điểm của chúng tôi là tới được Berlin dù hứng chịu bất kỳ phản ứng nào. Chúng tôi sẽ không hủy kế hoạch và sẽ làm những gì đã tính trước...".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.