Hàng ngàn binh sĩ Nhật, Mỹ tập trận bảo vệ đảo hẻo lánh

Văn Khoa
Văn Khoa
05/12/2021 07:43 GMT+7

Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF) và Thủy quân lục chiến Mỹ đang tiến hành một trong những cuộc tập trận chung lớn nhất với mục tiêu tập trung bảo vệ các đảo hẻo lánh.

Cuộc tập trận chung nói trên mang tên Resolute Dragon 21 (tạm dịch: Con rồng kiên định năm 2021), diễn ra từ ngày 4-17.12, với sự tham gia của 1.400 binh sĩ thuộc JGSDF và 2.650 lính thủy đánh bộ Mỹ, theo hãng tin Jiji Press.

Lính thủy đánh bộ Mỹ tiếp nhiên liệu cho máy bay đa nhiệm Osprey để chuẩn bị cho cuộc tập trận Resolute Dragon 21

THủy quân lục chiến Mỹ

Cuộc tập trận chung đang diễn ra tại khu vực huấn luyện Hachinoe thuộc JGSDF ở tỉnh Aomori và khu vực huấn luyện Yausubetsu ở tỉnh Hokkaido, đều thuộc phía bắc của Nhật.

Trong cuộc tập trận, binh sĩ Nhật và Mỹ sẽ tham gia cuộc huấn luyện vận tải với máy bay đa nhiệm cất/hạ cánh thẳng đứng Osprey và cuộc huấn luyện tác chiến chống hạm, sử dụng tên lửa đối hạm của JGSDF và hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Cuộc tập trận tập trung vào việc bảo vệ các đảo hẻo lánh, nhằm tăng cường hợp tác và năng lực chung giữa Nhật và Mỹ để giải quyết các tình huống bất ngờ.

Nhật Bản trở lại câu lạc bộ tàu sân bay khi khu trục hạm Izumo đón F-35B

Cuộc tập trận chung Resolute Dragon 21 còn nhằm gia tăng số lượng đơn vị JGSDF có thể làm việc với Thủy quân lục chiến Mỹ. Bộ Quốc phòng Nhật đang xem xét tổ chức thêm các cuộc tập trận chung tương tự cho các đơn vị JGSDF từ những khu vực khác của nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.